Tuyên án Lê Duy Phong ba năm tù về tội cưỡng đoạt tài sản

Ngày 20-4, tại TP Yên Bái (Yên Bái) Tòa án nhân dân TP Yên Bái mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án 'Cưỡng đoạt tài sản' đối với bị cáo Lê Duy Phong, nguyên Trưởng Ban Bạn đọc báo điện tử Giáo dục Việt Nam (Giaoduc.net.vn).

Cáo trạng nêu rõ: Theo chỉ đạo của Ban Biên tập báo điện tử Giáo dục Việt Nam về việc đến Yên Bái nhằm tìm hiểu thông tin về tài sản, công trình xây dựng của một số cán bộ, lãnh đạo tỉnh Yên Bái, Lê Duy Phong, sinh năm 1985, với tư cách là Trưởng Ban Bạn đọc của báo điện tử Giáo dục Việt Nam đã chỉ đạo Lê Hữu Chí, sinh năm 1990, là phóng viên tập sự của báo đến TP Yên Bái để xác minh nguồn gốc đất và tài sản trên đất của gia đình Giám đốc Công an tỉnh và Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT) tỉnh Yên Bái.

Khoảng 12 giờ ngày 15-6-2017, Phong nhắn tin cho ông Sáng (Giám đốc Sở KH-ĐT tỉnh) với nội dung: “Em là Duy Phong, Trưởng Ban Bạn đọc báo Giáo dục Việt Nam. Báo em đang xác minh nguồn gốc đất và tài sản ngôi nhà của anh. Mong anh sắp xếp lịch để em gặp anh trao đổi cụ thể sự việc”.

Ngày 16-6-2017, Phong đi một mình gặp ông Sáng tại phòng làm việc của Sở KH-ĐT tỉnh. Tại đây, Phong đã nói việc ông Phạm Sỹ Quý, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh do không chịu gặp báo chí và xử lý không khéo, nên mới bị báo chí bung ra. Ông Sáng có nói việc báo Pháp luật Plus có đăng bài về nhà ở của mình, sau đó đã gỡ bài, nhưng ông vẫn lo lắng các báo khác biết sẽ đăng tiếp làm ảnh hưởng đến danh dự uy tín cá nhân.

Thấy ông Sáng hoang mang, Phong chủ động nói: “Anh đưa cho em 200 triệu đồng”. Do nghe chưa rõ ông Sáng hỏi lại: “Bao nhiêu em? 200 triệu á”. Phong nói nhỏ với ông Sáng là đưa cho Phong 200 triệu thì Phong sẽ giải quyết ổn thỏa không viết gì về ông Sáng nữa. Sau đó, ông Sáng đã đưa cho Phong hai lần, mỗi lần 100 triệu đồng.

Số tiền này, Phong khai nhận đã chia cho 26 phóng viên, nhà báo và chi phí gặp mặt ăn uống, còn lại 70 triệu đồng, ngày 17-6-2017, Phong gửi vào tài khoản ngân hàng. Quá trình điều tra, Phong thay đổi nội dung khai báo, khai nhận đã tiêu dùng hết số tiền 200 triệu đồng chiếm đoạt của ông Sáng.

Đêm 16 và ngày 17-6-2017, ông Sáng đến gặp Chủ tịch UBND tỉnh báo cáo sự việc và tố giác hành vi của Phong với Công an TP Yên Bái.

Trong thời gian xác minh đơn tố giác của ông Sáng, ngày 22-6-2017, Công an TP Yên Bái đã phát hiện, bắt quả tang Lê Duy Phong đang có hành vi cưỡng đoạt tài sản của ông Hoàng Trung Thực với số tiền 50 triệu đồng.

Đại diện Viện Kiểm sát khẳng định, lời khai của bị hại và những người làm chứng cùng lời nhận tội của Phong là phù hợp. Việc cưỡng đoạt tài sản của bị cáo làm ảnh hưởng đến uy tín người làm báo, bị cáo đã phạm vào tội “cưỡng đoạt tài sản” và “cưỡng đoạt tài sản nhiều lần”. Tuy nhiên, xét các tình tiết giảm nhẹ, Viện Kiểm sát đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bị cáo mức án từ ba đến bốn năm tù giam; trả lại cho bị cáo một số tài sản mà cơ quan điều tra đang tạm giữ.

Tại phiên tòa, các luật sư bào chữa, người đại diện pháp luật cho ông Vũ Xuân Sáng và người làm chứng đều mong muốn Hội đồng xét xử giảm án cho Lê Duy Phong. Bởi, Phong đã thành khẩn khai báo, nhận tội; có tác động gia đình hoàn trả số tiền 200 triệu đồng cho ông Sáng; bản thân có một số tác phẩm báo chí được khen thưởng… Hội đồng xét xử cho bị cáo Phong nói lời sau cùng, Lê Duy Phong đã nhận rõ tội và hành vi phạm tội và mong muốn cho bị cáo hưởng lượng khoan hồng của pháp luật.

Tòa án nhân dân TP Yên Bái đã tuyên bị cáo Lê Duy Phong phạm tội “cưỡng đoạt tài sản”, mức án ba năm tù giam, thời gian tính kể từ ngày bị bắt (22-6-2017).

Tin, ảnh: THANH SƠN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su-phap-luat/item/36149102-tuyen-an-le-duy-phong-ba-nam-tu-ve-toi-cuong-doat-tai-san.html