Tuyên án kẻ ngáo đá dùng dao khống chế con tin ở Huế

TAND TP Huế vừa xét xử và tuyên án 2 năm 3 tháng tù giam với kẻ ngáo đá dùng dao khống chế con tin tại Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên - Huế.

Liên quan đến vụ kẻ ngáo đá dùng dao khống chế con tin ở Huế, ngày 16/11, TAND TP Huế (tỉnh Thừa Thiên - Huế) cho biết, cơ quan này đã xét xử Ngô Thanh Tĩnh (SN 1981, trú phường Vĩnh Ninh, TP Huế) với các tội danh “bắt giữ người trái pháp luật”; “hủy hoại tài sản” và “cố ý gây thương tích”.

Tĩnh bị tuyên án 2 năm 3 tháng tù giam.

Trước đó, khoảng 7h30 ngày 29/5, một thanh niên xông vào trụ sở Công ty cổ phần cấp nước Thừa Thiên - Huế (103 Bùi Thị Xuân, TP Huế) dùng dao khống chế một nữ nhân viên, uy hiếp toàn bộ cán bộ nhân viên của công ty.

Ngô Thanh Tĩnh xông vào trụ sở Công ty cổ phần Cấp nước Thừa Thiên - Huế khống chế con tin.

Nhận được tin báo, lực lượng công an Thừa Thiên - Huế đã huy động hơn 300 cán bộ chiến sỹ đến hiện trường để lên phương án giải cứu con tin.

Sau hơn 1 giờ căng thẳng, 8h45, lực lượng công an đã khống chế được nam thanh niên, giải cứu con tin an toàn.

Nam thanh niên sau đó được di lý về trụ sở Công an phường Phường Đúc để lấy lời khai. Danh tính đối tượng sau đó được xác định là Ngô Thanh Tĩnh.

Được biết, Tĩnh là đối tượng nghiện ma túy và từng có thời gian làm tài xế taxi. Thời điểm gây án Tĩnh đang trong tình trạng ngáo đá.

Ngô Thanh Tĩnh bị lực lượng công an khống chế, bắt giữ.

Nạn nhân trong sự việc được xác định là chị Huỳnh Thị Cẩm P. (trú phường Phường Đúc, TP Huế), là nhân viên Công ty Cổ phần cấp thoát nước tỉnh Thừa Thiên - Huế. Sau khi được giải cứu, chị P. được đưa đến Bệnh viện Trung ương Huế để kiểm tra sức khỏe.

THÁI BÌNH

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tuyen-an-ke-ngao-da-dung-dao-khong-che-con-tin-o-hue-d439565.html