Tuyên án kẻ dùng búa sát hại hai chị em quán nước ở Bình Thuận

Lê Quốc Nam (40 tuổi, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) lãnh 11 năm tù khi dùng búa truy sát dã man hai chị em bán nước ven tuyến Quốc lộ 1 qua Bình Thuận, gây phẫn nộ trong dư luận

Ngày 15-3, TAND tỉnh Bình Thuận mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án “Giết người” đối với bị cáo Lê Quốc Nam (40 tuổi, trú quận Cầu Giấy, TP Hà Nội) khi dùng búa truy sát dã man hai chị em bán nước ven tuyến Quốc lộ 1 qua Bình Thuận, gây phẫn nộ trong dư luận.

Theo bản án, chiều tối 1-6-2020, Mai Quốc Nam điều khiển xe máy trộm tại một bãi xe ở TP HCM, sau đó gắn biển số giả chạy ra TP Phan Thiết (Bình Thuận).

Đến rạng sáng 2-6-2020, Nam chạy xe đến quán cà phê "Trang" ven Quốc lộ 1, thuộc khu phố 4, phường Xuân An, TP Phan Thiết. Tại đây, Nam nằm trên võng và hỏi chị Đào Thị Kiều Trang (36 tuổi, chủ quán) mua 1 gói thuốc lá. Khi thấy chị Trang đang quay lưng tại quầy bán hàng, Mai Quốc Nam lấy một cây búa sắt (loại đóng đinh dài gần 30cm) từ trong túi xách ra chuẩn bị đánh nạn nhân. Lúc này có xe tải dừng lại bỏ đá lạnh phía trước nên Nam sợ bị phát hiện, giấu cây búa vào lại trong người.

Mai Quốc Nam khai nhận hành vi theo cáo trạng

Mai Quốc Nam khai nhận hành vi theo cáo trạng

Khi xe tải phía trước vừa chạy đi, đối tượng liền dùng búa đánh liên tục vào vùng đầu chị Trang. Sau khi nghe tiếng kêu cứu của chị Trang, anh Đào Hùng, (26 tuổi, em ruột nạn nhân) đang ngủ trong nhà liền mở cửa chạy ra, nhưng tiếp tục bị Mai Quốc Nam dùng búa đánh liên tiếp nhiều cái vào vùng đầu làm anh Hùng ngã xuống nền nhà. Khi Mai Quốc Nam quay lưng bỏ chạy, anh Đào Hùng đứng dậy đuổi theo, Nam quay lại tiếp tục dùng búa đánh nhiều cái trúng vùng mặt, làm anh Đào Hùng bị té ngã.

Sau khi gây án, Mai Quốc Nam chạy xe máy hướng về TP Hà Nội để lẩn trốn. Tại đây, đối tượng tháo biển số giả, sơn lại xe để tránh bị truy lùng. Đến sáng 5-6-2020, Mai Quốc Nam đang ở nhà một người quen để cùng sử dụng ma túy thì bị Công an tỉnh Bình Thuận phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự – Bộ Công an bắt giữ.

Kết luận giám định pháp y sau đó xác định thương tích của chị Trang là 39% và anh Hùng là 24%, đa phần từ vùng đầu, mặt.

Tại tòa, bị cáo Mai Quốc Nam cho rằng mình ra tay gây án vì bị ảo giác ma túy và không cố ý giết người. Hai bị hại của vụ án đề nghị xử phạt nghiêm khắc để đảm bảo tính răn đe, đồng thời bồi thường tổn thất về sức khỏe, tinh thần. Có mặt tại phiên tòa, cha của bị cáo Nam đồng ý bồi thường trách nhiệm dân sự cho các bị hại.

Sau khi xem xét các tình tiết vụ án, lời khai các bên tại tòa, HĐXX tuyên phạt Mai Quốc Nam 11 năm tù, công nhận phần bồi thường dân sự cho hai bị hại là hơn 380 triệu đồng.

Hợp Phố

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tuyen-an-ke-dung-bua-sat-hai-hai-chi-em-quan-nuoc-o-binh-thuan-20210315172155919.htm