Tuyên án kẻ chống phá nhà nước

Bị cáo Phương tại phiên xét xử.

Bị cáo Phương tại phiên xét xử.

Tiêm nhiễm những nội dung phản động lưu truyền trên mạng internet nên Lê Văn Phương (1990, trú P. Trần Hưng Đạo, TP Kon Tum) có sự chuyển biến về tư tưởng, dẫn đến muốn xóa bỏ chế độ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Phương đã viết tờ rơi, khẩu hiệu có nội dung kích động, xuyên tạc, phỉ báng chính quyền nhân dân rồi đem rải, dán ở những nơi công cộng trên địa bàn TP Kon Tum. Ngày 17-10-2018, trong lúc đang thực hiện hành vi phạm tội thì y bị lực lượng Công an phát hiện và bắt giữ. Tại cơ quan Công an Phương khai nhận từ ngày 15-6-2018 đến khi bị bắt giữ đã 6 lần thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật như trên. Ngày 2-8, TAND tỉnh Kon Tum đã xét xử sơ thẩm, tuyên phạt Lê Văn Phương 7 năm tù về tội "Làm, tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu, vật phẩm nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam".

K.T

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_210488_tuyen-an-ke-chong-pha-nha-nuoc.aspx