Tuyên án chung thân kẻ giết người chạy xe ôm, lấy tiền qua Campuchia đánh bạc

Hiền vẫn khẳng định mình không giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, HĐXX nhận định có đủ căn cứ xác định hành vi của Hiền đúng như cáo trạng truy tố.

Nguyễn Văn Hiền lãnh mức án tù chung thân với 2 tội danh giết người và cướp tài sản - Ảnh: ẢNH: GIANG PHƯƠNG

Sau 1 tuần nghị án, ngày 26.9, TAND tỉnh Tây Ninh tuyên án sơ thẩm, tổng hợp mức án tù chung thân đối với Nguyễn Văn Hiền, 45 tuổi, ngụ xã Suối Ngô, H.Tân Châu về tội giết người và cướp tài sản.

Tại tòa, Hiền vẫn khẳng định mình không giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, HĐXX nhận định có đủ căn cứ xác định hành vi của Hiền đúng như cáo trạng truy tố.

Trước đó, ngày 21.9.2016, TAND tỉnh Tây Ninh đã tuyên phạt Hiền mức án tử hình, Hiền kháng cáo kêu oan. Tháng 5.2017, TAND cấp cao tại TP.HCM tuyên hủy án sơ thẩm của TAND tỉnh Tây Ninh để điều tra xét xử lại vì có nhiều tình tiết chưa được làm rõ.

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh Tây Ninh, Hiền là người mê cờ bạc. Ngày 7.3.2015, Hiền từ TT.Tân Châu, H.Tân Châu bắt xe buýt định đến nhà mẹ vợ ở xã Trường Đông, H.Hòa Thành mượn tiền. Tuy nhiên, do còn sớm, Hiền ghé Tòa Thánh Cao Đài mua trái cây rồi trộm 1 con dao bỏ vào túi quần.

Hiền thuê xe ôm của ông Lâm Văn Nhiển (SN 1953, ngụ TP.Tây Ninh) chở về nhà mẹ vợ. Trên đường đi, Hiền gọi điện thoại cho mẹ vợ hỏi mượn tiền nhưng chị dâu nghe máy và la rầy Hiền không lo làm ăn, ham mê cờ bạc. Nghe vậy, Hiền kêu ông Nhiển chở về nhà ở ấp 6, xã Suối Ngô, H.Tân Châu với giá 150.000 đồng.

Trên đường, Hiền thay đổi ý định đòi về khu vực xã Cầu Khởi, H.Dương Minh Châu. Đến khu vực cuối lô cao su thuộc ấp Phước Hòa, xã Suối Đá, H.Dương Minh Châu, Hiền dùng dao đâm nhiều nhát đến khi nạn nhân tử vong.

Sau khi lấy tài sản nạn nhân, Hiền xuống kênh cầu K21 (thuộc xã Tân Bình, TP.Tây Ninh) rửa tay, giặt áo dính máu của nạn nhân và ném bỏ ví, dao... xuống kênh.

Hiền đem xe cướp được sang Campuchia cầm cố 4 triệu đồng rồi nướng hết vào sòng bạc. Hôm sau, Hiền cầm điện thoại cướp được với giá 200.000 đồng rồi thuê xe ôm chở về Việt Nam sau đó bắt xe đi TP.HCM lẩn trốn. Đến ngày 10.5.2015, Hiền bị Cơ quan CSĐT Công an Tây Ninh bắt theo lệnh truy nã.

Giang Phương

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tuyen-an-chung-than-ke-giet-nguoi-chay-xe-om-lay-tien-qua-campuchia-danh-bac-1007796.html