Tuyên án chung thân 2 bị cáo âm mưu lật đổ chính quyền

TAND tỉnh Điện Biên tuyên mức án chung thân đối với hai bị cáo về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Chiều 18-3, sau nhiều ngày xét xử, TAND tỉnh Điện Biên đã tuyên án đối với 14 bị cáo trong vụ án chống phá Nhà nước.

Theo đó, tòa tuyên Sùng A Sính và Lầu A Lềnh cùng mức án chung thân về tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Ngoài ra, Lềnh còn phải chịu án bảy năm tù về tội tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, tổng hợp hình phạt chung bị cáo phải chấp hành là chung thân.

Những bị cáo còn lại bị tuyên phạt từ 24 tháng tù đến 20 năm tù về tội che giấu tội phạm và hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân.

Cáo trạng cho thấy Sùng A Sính và Lầu A Lềnh tổ chức, lôi kéo những người khác lập nhà nước H'Mông nhằm tuyên truyền chống Nhà nước CHXHCN Việt Nam, lật đổ chính quyền nhân dân.

Sính, Lềnh với vai trò chủ mưu cầm đầu, là người khởi xướng và trực tiếp soạn thảo điều lệ, cương lĩnh, mô hình tổ chức, đúc sao hàm.

Hoàng Văn Páo tìm người biết chữ Mông ở Myanmar về dạy chữ, góp 400 triệu đồng để phục vụ lập nhà nước H'Mông. Một số bị cáo khác cùng tham gia họp bàn lập nhà nước H'Mông, đưa đón người đi lấy chữ...

T.PHAN

Nguồn PLO: https://plo.vn/phap-luat/tuyen-an-chung-than-2-bi-cao-am-muu-lat-do-chinh-quyen-898024.html