Tuyên án chín bị cáo trong vụ phá rừng ở Bình Định

Ngày 22-10, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Các bị cáo tại tòa.

Các bị cáo tại tòa.

NDĐT - Ngày 22-10, TAND tỉnh Bình Định đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm xét xử vụ án hủy hoại rừng xảy ra tại xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định.

Hội đồng xét xử đã tuyên phạt tổng mức án 81 năm tù giam đối với các bị cáo: Lê Văn Thiệt (56 tuổi, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư - kinh doanh tổng hợp Thương Thảo), các bị cáo còn lại gồm: Nguyễn Văn Ri (đội trưởng đội xe máy Công ty Thương Thảo); Lê Hồng Đức, Lê Xuân Hậu, Võ Dần, Văn Ngọc Triển, Nguyễn Cứ, Nguyễn Nguyên Thực, Phan Dễ (cùng trú huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định).

Tổng diện tích rừng bị phá là 64,18 ha; trong đó 25,87 ha rừng có chức năng phòng hộ, 38,31 ha rừng có chức năng sản xuất; trữ lượng rừng bị thiệt hại 5.522,2 m3. Tổng giá trị rừng bị thiệt hại tại khoảnh 7 và khoảnh 8, tiểu khu 1, xã An Hưng (huyện An Lão) là hơn bốn tỷ đồng.

Tại tòa, các bị cáo đều thừa nhận hành vi của mình.

* Rừng lại bị cướp, phá tại Bình Định

CÁT HÙNG

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/item/38002202-tuyen-an-chin-bi-cao-trong-vu-pha-rung-o-binh-dinh.html