Tuyên án cặp vợ chồng 'hờ' phi tang xác chủ nợ

Nhằm trốn nợ nên vợ chồng Dũng đã lập kế hoạch giết người, giấu xác ở chung cư để đêm khuya đi phi tang.

Với ý định sát hại chủ nợ để “xù” 200 triệu, vợ chồng Dũng đã lập kế hoạch giết người, giấu xác ở chung cư để đêm khuya mang ra vịnh Mân Quang phi tang.

Trọng án rúng động dư luận Đà Nẵng từ tháng 6/2018 đã được đưa ra xét xử. Ngày 29/9, tại chung cư C2, phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà), TANDTP Đà Nẵng đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án giết người, cướp tài sản.

Bị cáo Nguyễn Hùng Dũng và Lê Thị Phương Oanh nghe tuyên án.

HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hùng Dũng (SN 1969, trú tại phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, Đà Nẵng) mức án tử hình về tội giết người, 6 năm tù về tội cướp tài sản; hình phạt chung cho cả hai tội là tử hình.

Bị cáo Lê Thị Phương Oanh (SN 1968, trú cùng địa chỉ trên) bị tuyên phạt mức án tù chung thân về tội giết người, 5 năm tù về tội cướp tài sản; hình phạt chung là tù chung thân.

Theo cáo trạng, Nguyễn Hùng Dũng và Lê Thị Phương Oanh không có đăng ký kết hôn nhưng chung sống như vợ chồng tại phòng số 612, chung cư C2, tòa nhà C, thuộc tổ 72C, phường Nại Hiên Đông.

Trong quá trình sống chung, Dũng và Oanh có vay của bà Văn Thị Thanh Nga (SN 1962, trú tại số 26, đường Quang Trung, phường Thạch Thang, quận Hải Châu, Đà Nẵng) số tiền 170 triệu đồng để chi tiêu, sinh hoạt trong gia đình nhưng không đủ khả năng trả nợ.

Vào tối 19/6, Dũng và Oanh đã bàn bạc, thống nhất giết bà Nga nhằm mục đích trốn nợ. Để thực hiện hành vi này, khoảng 6h ngày 20/6, Oanh đã nhắn tin và điện thoại nhờ bà Nga mua giùm đồ ăn mang qua nhà, hứa sẽ trả nợ cho bà Nga.

Đến khoảng 7h30 cùng ngày, khi bà Nga đến nhà, Dũng và Oanh đã có hành vi dùng dây siết cổ, sau đó cho nạn nhân vào thùng xốp. Khoảng 1h hôm sau, Dũng chở thi thể bà Nga ra cầu Mân Quang, phường Thọ Quang, quận Sơn Trà để phi tang.

Sau khi giết bà Nga, Dũng và Oanh chiếm đoạt tài sản của bà Nga gồm 5,6 triệu đồng, 1 xe môtô, 3 điện thoại di động, 1 túi xách màu đen...; tổng giá trị là 17,1 triệu đồng. Hành vi của Dũng và Oanh đã phạm vào các tội “giết người,” “cướp tài sản” theo Điều 123 và Điều 168 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Hoàng Dung

Nguồn Pháp Luật Plus: http://phapluatplus.vn/tuyen-an-cap-vo-chong-ho-phi-tang-xac-chu-no-d79294.html