Tuyên án các bị cáo trong vụ án tại Công ty Nhật Cường

Chiều 10-5, Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội đã tiến hành tuyên án với 14 bị cáo trong vụ án 'Buôn lậu' và 'Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng' xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường (gọi tắt là Công ty Nhật Cường).

Nhận định về vụ án, Hội đồng xét xử đánh giá, Bùi Quang Huy (Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường đang bỏ trốn) là người chủ mưu, cầm đầu trong vụ án. Bị cáo Trần Ngọc Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) giữ vai trò tích cực nhất, chỉ sau Bùi Quang Huy.

Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) có vai trò đồng phạm giúp sức cho Bùi Quang Huy và Trần Ngọc Anh. Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường Đỗ Quốc Huy được xác định có vai trò đồng phạm.

Còn Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường, chi nhánh tại Quảng Châu, Trung Quốc) và Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường, chi nhánh tại Quảng Châu, Trung Quốc) thực hiện tội phạm với vai trò giúp sức.

Đáng chú ý, trong vụ án, anh trai Bùi Quang Huy là bị cáo Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường) được đánh giá phải chịu trách nhiệm với vai trò đồng phạm.

Theo Hội đồng xét xử, Viện Kiểm sát truy tố các bị cáo là đúng người, đúng tội, không oan. Đây là vụ án đồng phạm có sự câu kết giữa các bị cáo, trong đó, Bùi Quang Huy cầm đầu, các bị cáo còn lại tham gia với vai trò đồng phạm.

Về trách nhiệm thuộc khoản tiền thu lợi bất chính, với hành vi “Buôn lậu”, buộc tất cả các bị cáo đồng phạm phải liên đới bồi thường thu lời bất chính hơn 2.900 tỷ đồng.

Với hành vi “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, buộc Nguyễn Bảo Ngọc, Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) liên đới bồi thường số tiền thiệt hại.

Với số tài sản thu giữ tại Công ty Nhật Cường và của các bị cáo, Hội đồng xét xử giao lại cho Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an gồm 33 đồ vật để mở rộng, điều tra vụ án ở giai đoạn sau.

Nguyễn Bảo Ngọc (Giám đốc Tài chính Công ty Nhật Cường) bị tuyên 10 năm tù tội “Buôn lậu”, 4 năm tù tội “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, tổng hợp 14 năm tù.

Nhóm các bị cáo phạm tội "Buôn lậu" gồm: Trần Ngọc Anh (Phó Tổng Giám đốc Công ty Nhật Cường) 13 năm tù; Đỗ Quốc Huy (Giám đốc bán hàng Công ty Nhật Cường) 9 năm tù; Nông Văn Lư (nhân viên Công ty Nhật Cường) 7 năm tù; Hoàng Văn Phong (Trưởng ngành hàng Apple Công ty Nhật Cường) 6 năm tù; Bùi Quốc Việt (nhân viên Công ty Nhật Cường) 5 năm tù; Nguyễn Thị Bích Hằng (Kế toán trưởng Công ty Nhật Cường) 3 năm 6 tháng tù; Trần Tất Khoa (Giám đốc Công ty Nhật Cường, chi nhánh tại Quảng Châu, Trung Quốc) 6 năm tù; Lê Hoài Phương (nhân viên Công ty Nhật Cường, chi nhánh tại Quảng Châu, Trung Quốc) 4 năm tù; Nguyễn Bảo Trung (nghề nghiệp tự do) 8 năm tù; Ngô Đức Tùng (nghề nghiệp tự do) 6 năm tù; Phạm Văn Hiệp (lao động tự do) 7 năm tù; Đỗ Văn Dũng (lao động tự do) 4 năm tù; Ngô Tuấn Sửu (Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển hạ tầng Thanh Sơn) 5 năm tù.

Với 1.157 điện thoại di động, máy tính bảng thu giữ được đều không có giấy tờ, xác định là hàng hóa buôn lậu nên Hội đồng xét xử quyết định tịch thu, sung công quỹ Nhà nước.

Hồ sơ bị cáo phản ánh, ngoài các bị cáo, còn có một số bị can bỏ trốn, Hội đồng xét xử kiến nghị Cơ quan Cảnh sát điều tra khẩn trương truy bắt đối tượng, đặc biệt là Bùi Quang Huy để đưa ra xét xử.

Với 2 tiệm vàng ở Hà Nội hỗ trợ các bị cáo buôn lậu, Hội đồng xét xử kiến nghị, cần tiếp tục điều tra, làm rõ vai trò trách nhiệm, nếu có căn cứ thì xử lý nghiêm minh, tránh bỏ lọt tội phạm.

Chu Dũng

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-luat/998885/tuyen-an-cac-bi-cao-trong-vu-an-tai-cong-ty-nhat-cuong