Tuyên án 71 năm tù cho nhóm đục két sắt UBND xã trộm hàng trăm triệu đồng

Thấy cán bộ xã Tam Giang, huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đi nhận tiền lương về chưa kịp phát cho cán bộ và nhân viên trong xã, các đối tượng đã bàn nhau phá két sắt lấy đi hơn 400 triệu đồng.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Sau 4 ngày xét xử, chiều nay (21/1), Tòa án Nhân dân huyện Krông Năng (Đắk Lắk) đã tuyên phạt 9 bị can về tội Trộm cắp tài sản.

Các đối tượng bị tuyên phạt gồm: Hoàng Thập Nhất (SN 1998) 7 năm 6 tháng tù giam; Trần Đức Kế (SN 1996) 9 năm 6 tháng tù giam; Nguyễn Hữu Hóa (SN 1992), Nguyễn Kim Thuần (SN 1998) và Trần Anh Võ (SN 1983) mỗi bị cáo 10 năm tù giam.

Dương Phương Nam (SN 1998), Trần Đình Thiện Phước (SN 1995) mỗi bị cáo 9 năm tù giam; Đinh Lê Duẫn (SN 2001) và H’ Út mỗi bị cáo 7 năm tù giam.

Trong số này có 8 bị cáo trú xã Ea Puk và xã Tam Giang - huyện Krông Năng, riêng bị cáo H’ Út trú xã Ea Drông, thị xã Buôn Hồ.

Ngoài việc bị phạt tù giam, Tòa án còn buộc các bị cáo đền bù số tiền hơn 400 triệu đồng.

Trước đó, vào đầu tháng 12/2018, Trần Anh Võ là cán bộ tư pháp, hộ tịch của xã Tam Giang đã thông tin cho Nhất biết việc thủ quỹ của xã Tam Giang sắp đi nhận tiền lương và phụ cấp tháng 12/2018 cho cán bộ, công nhân viên trong xã.

2 đối tượng Võ và Nhất lên kế hoạch trộm số tiền này trong két sắt xã Tam Giang.

Đến ngày 11/12 /2018, Nhất rủ thêm Kế, Hóa, Thuần, Phước, Nam, Duẫn và H’Ut đến một quán cà phê tại xã Tam Giang bàn kế hoạch.

Cùng ngày Võ gọi điện báo cho Nhất biết tiền đã được đưa về UBND xã Tam Giang và đang trong két sắt.

Khoảng 22 giờ ngày 12/12 /2018, Nhất cùng H’Ut, Thuần, Nam, Duẫn, Phước, Kế, Hóa mang theo các dụng cụ như: búa, đục, kìm cộng lực, bao tay, xà beng, ba lô và được Võ đưa đến trụ sở xã Tam Giang.

Đến nơi cả nhóm dùng kìm cộng lực cắt khóa cửa chính vào trong dùng xà beng cạy cửa phòng kế toán phá két sắt lấy số tiền hơn 400 triệu đồng.

Các đối tượng đã chia cho Võ, Nhất, H’Ut, Thuần, Kế, Hóa mỗi người được chia 50 triệu đồng; Duẫn, Nam và Phước mỗi người 30 triệu đồng; còn lại 10 triệu Nhất giữ để ăn nhậu.

Cuối tháng 10/2019, sau gần 1 năm điều tra Công an đã bắt giữ toàn bộ các đối tượng gây ra vụ án.

Tại phiên tòa, các bị cáo đều một mực chối tội riêng bị cáo Nhất thành khẩn khai báo nên được giảm nhẹ hình phạt.

Hải Dương

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/doi-song/nhip-song/gan-80-nam-tu-cho-nhom-duc-ket-sat-ubnd-xa-trom-hang-tram-trieu-dong-275572.html