Tuyên án 2 tên cướp giật

Bị cáo Quang và Trí trước vành móng ngựa.

(Cadn.com.vn) - Từng có tiền án về "Trộm cắp tài sản", thế nhưng khi mãn hạn tù, Tôn Thất Trí (1992, trú tổ 20, P. Thạc Gián, Q. Thanh Khê) và Trương Minh Quang (1993, trú P. Hòa Khánh Nam, Q. Liên Chiểu, Đà Nẵng) không lo tu chí làm ăn mà tiếp tục "ngựa quen đường cũ". Cả hai đã kết hợp lại để cùng "kiếm ăn" bằng những phi vụ trộm, cướp hết sức táo tợn giữa ban ngày, gây bất an cho người dân. Sáng 29-10, TAND Q. Hải Châu xét xử lưu động vụ án "Cướp giật tài sản" và "Trộm cắp tài sản" đối với các bị cáo: Tôn Thất Trí và Trương Minh Quang.

Theo cáo trạng, khoảng 16 giờ, ngày 28-5-2016, Tôn Thất Trí rủ Trương Minh Quang đi trộm cắp tài sản, cả hai mang theo bộ đoản phá khóa đi tìm "con mồi". Khi đến đường Phan Châu Trinh (Q. Hải Châu), thấy một chiếc xe máy dựng trên vỉa hè, Trí liền dừng xe cảnh giới để Quang dùng đoản phá khóa xe máy nhưng bị phát hiện nên cả hai bỏ chạy. Tiếp tục dạo trên đường Phan Châu Trinh, Trí và Quang phát hiện chị Võ Thị H. cùng chồng đi ô-tô vừa về đến nhà nên chúng nảy sinh ý định cướp giật túi xách của chị H. Lúc chị H. đi đến trước nhà số 135-Phan Châu Trinh thì Trí dừng xe phía ngoài đợi sẵn, còn Quang áp sát giật túi xách rồi nhảy lên xe do Trí điều khiển phóng ngược chiều đường Phan Châu Trinh trong sự hoảng hốt của nhiều người dân. Trong túi xách có gần 17 triệu đồng, 160 USD, 50 CAD (đô la Canada) và ĐTDĐ hiệu iPhone 6 Plus cùng nhiều giấy tờ khác, tổng giá trị tài sản cướp giật là 61,2 triệu đồng.

Sau khi cướp giật được túi xách của chị H., chúng chạy đến đường Hàm Nghi (Đà Nẵng) kiểm tra tài sản trong túi xách rồi chia nhau tiêu xài. Ngoài ra, trong quá trình điều tra còn xác định, Quang cùng đồng bọn tên Lâm (chưa rõ lai lịch) đã thực hiện vụ trộm cắp ngày 18-4-2016. Hôm đó, khi thấy chị Nguyễn Thị D. dừng xe trước cửa hàng số 428-Trưng Nữ Vương để vào mua thuốc, Quang dừng xe cảnh giới, Lâm đến móc cốp xe lấy trộm 2 ĐTDĐ rồi lên xe tẩu thoát.

Hành vi cướp giật của 2 bị cáo là hết sức manh động và liều lĩnh, thực hiện ngay giữa trung tâm thành phố, gây xôn xao dư luận và khiến người dân vô cùng hoảng sợ. Từng có tiền án về tội "Trộm cắp tài sản", thế như 2 bị cáo vẫn không ăn năn, hối cải, tu chí làm ăn mà tiếp tục lao vào con đường phạm pháp. Tại phiên tòa, các bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội, thành khẩn khai báo hành vi của mình. Sau khi nghị án, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tôn Thất Trí 6 năm tù về tội "Cướp giật tài sản", Trương Minh Quang 7 năm tù đồng can tội "Cướp giật tài sản" và "Trộm cắp tài sản".

T.H

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/78_156932_tuyen-a-n-2-ten-cuo-p-gia-t.aspx