Tuyên án 2 kẻ giết hại dã man bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc

Ngày 24/9, TAND tỉnh Vĩnh Phúc đã xét xử sơ thẩm vụ án bé trai 8 tuổi bị sát hại dã man tại nhà.

Theo đó, Nguyễn Văn Thảo (SN 1996, Tân Long, Yên Sơn, Tuyên Quang) cùng Nguyễn Khánh Hưng (SN 1982, Tam Đảo, Vĩnh Phúc) đã bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc đưa ra xét xử với tội danh “Giết người”.

Hưng (trái) và Thảo là hai kẻ đã giết hại dã man bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc

Hưng (trái) và Thảo là hai kẻ đã giết hại dã man bé trai 8 tuổi ở Vĩnh Phúc

Trước đó, ngày 13/4/2018, do có mâu thuẫn giữa anh Nguyễn Cường Trung và anh Vũ Văn Kiên trong việc khai thác đất ở xã Đồng Cương (huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc) nên hai bên đã xảy ra xô xát, đánh nhau.

Ngày 14/4/2018, Nguyễn Khánh Hưng (là em ruột của Nguyễn Cường Trung) điều khiển xe chở Nguyễn Văn Thảo đi hát, uống rượu. Lúc này, Hưng liên tục trách Thảo việc không bảo vệ khiến anh của Hưng bị đánh, do đó Thảo rất bực tức với anh Kiên.

Khoảng 18h00 cùng ngày, Hưng và Thảo đã điều khiển xe ô tô đi qua nhà anh Kiên và có ý định vào nhà đánh anh Kiên để trả thù. Khi vào nhà Thảo gặp cháu Vũ Hoàng Anh (SN 2010) là con trai của anh Kiên đang chơi ở sân trước cửa nhà.

Thảo đi đến đứng đối diện với cháu Vũ Hoàng Anh rồi rút lưỡi lê đã thủ sẵn đâm liên tiếp vào cháu bé khiến nạn nhân tử vong tại chỗ.

Với vai trò là người thực hiện hành vi thực hành, Nguyễn Văn Thảo đã bị TAND tỉnh Vĩnh Phúc tuyên tử hình, Nguyễn Khánh Hưng chịu mức án chung thân.

PV

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/cau-chuyen-phap-dinh/tuyen-an-2-ke-giet-hai-da-man-be-trai-8-tuoi-o-vinh-phuc-24081.html