Tuyên án 15 bị cáo trong vụ gian lận thi cử ở Hòa Bình

Ngày 21-5, sau sáu ngày xét xử, bốn ngày nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên án đối với 15 bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Hòa Bình.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

Các bị cáo nghe tòa tuyên án.

NDĐT - Ngày 21-5, sau sáu ngày xét xử, bốn ngày nghị án, Tòa án nhân dân tỉnh Hòa Bình đã tuyên án đối với 15 bị cáo liên quan đến vụ gian lận điểm thi THPT quốc gia 2018 tại Hòa Bình.

15 bị cáo gồm: Nguyễn Quang Vinh: tám năm tù (sinh năm 1966), thường trú phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, nguyên Trưởng phòng Khảo thí Sở Giáo dục và Đào tạo (GD và ĐT) tỉnh Hòa Bình; Đỗ Mạnh Tuấn: 10 năm tù, trong đó, bảy năm tù về tội nhận hối lộ và ba năm tù về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ (sinh năm 1979), thường trú huyện Lạc Thủy, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường PTDT nội trú THCS và THPT huyện Lạc Thủy; Khương Ngọc Chất: sáu năm tù (sinh năm 1975), thường trú xã Sủ Ngòi, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nguyên Trưởng phòng, Bí thư Chi bộ Phòng An ninh chính trị nội bộ, Công an tỉnh Hòa Bình; Nguyễn Khắc Tuấn: 5 năm tù (sinh 1981, thường trí phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, nguyên Chuyên viên Phòng Khảo thí Sở GD và ĐT tỉnh Hòa Bình; Diệp Thị Hồng Liên: ba năm tù (sinh năm 1974) thường trú phường Phương Lâm, TP Hòa Bình, nguyên Phó Trưởng phòng Khảo thí Sở GD và ĐT; Nguyễn Thị Thu Loan: hai năm tù (sinh năm 1979), thường trú phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, nguyên giáo viên Trường THPT Lạc Long Quân, TP Hòa Bình; Nguyễn Thị Hồng Chung: 21 tháng tù (sinh năm 1980), thường trú phường Thái Bình, TP Hòa Bình, nguyên Giáo viên Trường THPT Ngô Quyền, TP Hòa Bình; Đào Ngọc Thuật: 30 tháng tù (sinh năm 1980) thường trú xã Phong Phú, huyện Tân Lạc, nguyên giáo viên Trường THPT Mường Bi, huyện Tân Lạc; Hồ Chúc: 30 tháng tù (sinh năm 1975), thường trú xã Phú Thành, huyện Lạc Thủy, nguyên giáo viên Trường THPT Thanh Hà, huyện Lạc Thủy; Bùi Thanh Trà: 18 tháng tù treo, trả tự do bị cáo tại phiên tòa, thử thách 36 tháng, giao cho địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục, (sinh năm 1980), thường trú thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn, nguyên giáo viên Trường THPT Lương Sơn, huyện Lương Sơn;

Nguyễn Đức Hoàng: hai năm tù treo, thử thách bốn năm giao cho địa phương nơi cư trú quản lý (sinh năm 1979), thường trú phường Tân Thịnh, TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình, nguyên thanh tra viên Phòng Thanh tra Sở GD và ĐT tỉnh Hòa Bình; Lê Thị Hồng: 30 tháng tù treo, thử thách 5 năm giao cho địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục (sinh năm 1969), thường trú, phường Hữu nghị, TP Hòa Bình, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ, Hòa Bình;

Quách Thanh Phúc: 18 tháng tù treo, ba năm thử thách, giao cho địa phương nơi cư trú giám sát, giáo dục, (sinh năm 1969), thường trú huyện Kim Bôi, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường THPT 19-5 huyện Kim Bôi; Nguyễn Tân Hưng: 18 tháng tù treo, ba năm thử thách giao cho địa phương nơi cư trú quản lý, (sinh năm 1979), thường trú phường Hữu Nghị, TP Hòa Bình, nguyên chuyên viên Phòng Khảo thí Sở GD và ĐT tỉnh Hòa Bình; Phùng Văn Thụ: 15 tháng tù án treo, 30 tháng thử thách, giao cho địa phương quản lý, (sinh năm 1966), thường trú, phường Thịnh Lang, TP Hòa Bình, nguyên Bí thư chi bộ, Trưởng phòng Giáo dục thường xuyên, Giáo dục chuyên nghiệp Sở GD và ĐT tỉnh Hòa Bình.

Các bị cáo tuyên án về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” theo Điều 356 Bộ luật Hình sự năm 2015 gồm: Nguyễn Quang Vinh, Diệp Thị Hồng Liên, Nguyễn Khắc Tuấn, Khương Ngọc Chất, Nguyễn Thị Thu Loan, Nguyễn Thị Hồng Chung, Bùi Thanh Trà, Lê Thị Hồng, Đào Ngọc Thuật, Nguyễn Đức Hoàng, Nguyễn Tân Hưng, Quách Thanh Phúc và Phùng Văn Thụ. Riêng Đỗ Mạnh Tuấn bị tuyên án về hai tội: "Nhận hối lộ" và “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo điều 354 và 356 Bộ luật Hình sự năm 2015; Hồ Chúc bị tuyên án về tội “Đưa hối lộ” theo Điều 364 Bộ luật Hình sự năm 2015.

Về xử lý vật chứng, tịch thu 550 triệu đồng vào ngân sách Nhà nước; tịch thu phát mại một điện thoại di động Samsung và một máy tính xách tay của Đỗ Mạnh Tuấn; một máy tính xách tay của Nguyễn Khắc Tuấn; trả hai CPU và một máy scanner cho Sở GD và ĐT tỉnh Hòa Bình.

Trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, vì vụ lợi, động cơ cá nhân, các bị cáo đã lợi dụng chức vụ, quyền hạn được giao, lợi dụng mối quan hệ đồng nghiệp, quan hệ cá nhân để cấu kết, can thiệp nâng điểm bài thi cho các thí sinh tham gia Kỳ thi THPT quốc gia 2017 và 2018, tạo điều kiện để các thí sinh xét tốt nghiệp THPT và xét trúng tuyển vào các trường đại học, cao đẳng. Đã có 65 thí sinh dự thi năm 2018 và một thí sinh dự thi năm 2017 đã được nâng điểm thi để xét tốt nghiệp THPT quốc gia và dự tuyển vào các trường đại học. Trong đó, có 45 thí sinh trúng tuyển đã bị buộc thôi học; 10 thí sinh đang theo học vì kết quả chấm thẩm định vẫn đủ điểm xét tuyển; sáu thí sinh trúng tuyển nhưng không nhập học; một thí sinh xét nhưng không trúng tuyển; ba thí sinh không xét tuyển.

TRẦN HẢO

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/44553302-tuyen-an-15-bi-cao-trong-vu-gian-lan-thi-cu-o-hoa-binh.html