Tuyên án 1 năm cải tạo không giam giữ đối tượng đánh bảo vệ khi bị nhắc đeo khẩu trang

Ngày 28-4, Tòa án nhân dân quận 7, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức xét xử, tuyên án 1 năm cải tạo không giam giữ về hành vi 'Chống người thi hành công vụ' theo Điều 330 Bộ luật Hình sự năm 2015 đối với Bùi Anh Huân (sinh năm 1997, thường trú quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh).

Bị cáo Bùi Anh Huân tại tòa.

Theo hồ sơ vụ việc, khoảng 9h ngày 30-3-2020, tại khu dân cư Phú Mỹ, phường Phú Mỹ, quận 7, Bùi Anh Huân chạy bộ tập thể dục nhưng không đeo khẩu trang. Lúc này, ông Hà Ngọc Gia, nhân viên bảo vệ đang làm nhiệm vụ tại khu dân cư Phú Mỹ, đến nhắc nhở Huân đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, Huân không thực hiện và dùng tay đánh vào mặt ông Gia dẫn đến hai bên xô xát. Hậu quả, ông Gia bị chấn thương với tỷ lệ thương tích là 24%.

Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an quận 7 đã khẩn trương điều tra làm rõ vụ việc và ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Bùi Anh Huân để điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tại tòa, Hội đồng xét xử nhấn mạnh, trong tình hình hiện nay, toàn xã hội, người dân cả nước đang tích cực thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 thì hành vi chống đối, không chấp hành pháp luật của Huân phải bị xử lý nghiêm nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

Sau phiên tòa, đối tượng Bùi Anh Huân đã được giao cho UBND phường Phú Mỹ, quận 7 giám sát, giáo dục trong thời gian thi hành án cải tạo không giam giữ.

Thanh Tàu

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/tin-tuc/phap-dinh/965945/tuyen-an-1-nam-cai-tao-khong-giam-giu-doi-tuong-danh-bao-ve-khi-bi-nhac-deo-khau-trang