Tuyên 88 năm tù cho 'bộ sậu' Ngân hàng MHB gây thiệt hại hàng trăm tỉ

Với gần 5.000 tỉ đồng chuyển cho 'sân sau'..., nguyên các lãnh đạo Ngân hàng phát triển nhà Đồng Bằng Sông Cửu Long (MHB) và 'bộ sậu' bị tuyên phạt 88 năm tù.

Các bị cáo nguyên lãnh đạo MHB. Ảnh: P.B

Hôm nay (22.11), TAND TPHCM tuyên án vụ sai phạm tại MHB và Cty cổ phần chứng khoán ngân hàng phát triển nhà Đồng bằng sông Cửu Long (Công ty MHBS) với 16 bị cáo, 2 tội danh "Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ", "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" kết thúc sau phần tuyên án.

Bản án tuyên phạt bị cáo Huỳnh Nam Dũng (nguyên Chủ tịch HĐQT MHB) 13 năm tù, Nguyễn Phước Hòa (nguyên Tổng giám đốc MHB) 10 năm tù, Lữ Thị Thanh Bình (nguyên Tổng giám đốc MHBS) 11 năm tù, Đặng Văn Hòa (nguyên phó Tổng giám đốc Cty MHBS 6 năm tù, Trương Thanh Liêm (nguyên phó Giám đốc Khối ngân hàng đầu tư MHB) 4 năm tù, Đoàn Việt Thắng (nguyên phó Tổng giám đốc Cty MHBS) 4 năm tù.

10 bị cáo còn lại, mỗi bị cáo bị phạt 3 năm tù, cho hưởng án treo.

Tòa cũng tuyên buộc các bị cáo liên đới khắc phục hậu quả vụ án trên 400 tỉ đồng.

Theo nội dung bản án, ông Huỳnh Nam Dũng và 15 bị cáo có hành vi chuyển 4.975 tỉ đồng từ MHB cho Cty MHBS với nội dung hợp tác đầu tư Trái phiếu Chính phủ (TPCP). Cty MHBS đã sử dụng 3.357 tỉ đồng đem gửi có kỳ hạn ngay tại các chi nhánh của MHB để hưởng lãi suất hơn 45 tỉ đồng, sử dụng 1.558 tỉ đồng để đầu tư trái phiếu.

Từ môi giới, mua bán trái phiếu quay vòng đã dẫn đến thiệt hại cho MHB gần 350 tỉ đồng. Cty MHBS mở tài khoản cá nhân làm tài khoản tự doanh để mua bán chứng khoán gây thiệt hại thêm 108,3 tỉ đồng. Bản án xác định Cty MHBS như là “sân sau” của MHB do MHB thành lập năm 2006.

Phùng Bắc

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/phap-luat/tuyen-88-nam-tu-cho-bo-sau-ngan-hang-mhb-gay-thiet-hai-hang-tram-ti-642683.ldo