Trong đợt mưa lũ cuối tháng 11 vừa qua, nhiều chợ trên địa bàn các xã, phường như: Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc… (tỉnh Gia Lai) bị ngập sâu, gây thiệt hại nặng nề cho tiểu thương.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đề xuất xây dựng 16 khu vực để ổn định dân cư vùng thiên tai, với tổng kinh phí hơn 1.840,5 tỉ đồng.
Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Gia Lai đề xuất xây dựng 16 khu vực để ổn định dân cư vùng thiên tai, với tổng kinh phí hơn 1.840,5 tỉ đồng.
Kiểm tra thực tế tại một số xã, phường phía Đông vào sáng 29-11, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn yêu cầu các địa phương kết hợp chặt chẽ việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ với sắp xếp, tái định cư (TĐC) vùng thiên tai để đảm bảo cuộc sống người dân được ổn định, an toàn.
Đợt lũ lịch sử từ ngày 18 đến ngày 20/11 tại Gia Lai đã khiến hàng loạt tuyến giao thông hư hỏng, đê vỡ, nhiều nhà cửa bị cuốn trôi, hư hại nặng, hàng chục nghìn hộ dân bị ảnh hưởng... Tổng thiệt hại toàn tỉnh ước tính hơn 1.500 tỷ đồng.
Các tỉnh miền Trung – Tây Nguyên đang dốc toàn lực khắc phục hậu quả lũ lịch sử, đồng thời kích hoạt phương án ứng phó đợt mưa lớn mới.
Với truyền thống 'Tương thân tương ái', từ ngày 24 - 25/11, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Gia Lai đã trao tặng 850 phần quà hỗ trợ người dân bị thiệt hại do cơn bão số 13 và đợt mưa lũ sau bão tại các xã Tuy Phước Đông, Tuy Phước, Quy Nhơn Bắc và Quy Nhơn Đông.
Ngày 25/11, Gia Lai vừa đưa thiệt hại của cơn lũ lịch sử lên 1.500 tỷ đồng sau khi một số địa phương và đơn vị cập nhật thiệt hại.
Theo báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, tính đến 8 giờ ngày 25-11, đợt lũ lịch sử diễn ra từ ngày 18 đến 20-11 gây thiệt hại hơn 1.500 tỷ đồng.
Bão và lũ gây thiệt hại nặng nề, ngành y tế Gia Lai phối hợp hỗ trợ người dân, xử lý ô nhiễm, phòng dịch để giảm thiểu tác động lâu dài.
Sáng 25-11, nhiều tuyến đường và khu dân cư thấp trũng của phường Quy Nhơn Bắc lại bị ngập nước. Dù đợt nước lên lần này không lớn, nhưng cũng làm nhịp sống người dân đảo lộn.
Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh cho biết, đến 10 giờ ngày 24-11, đợt lũ lụt vừa qua đã gây thiệt hại đáng kể đối với lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Ngày 24-11, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp Công ty TNHH Một thành viên Nhất Gỗ (tỉnh Đồng Nai) tổ chức các chương trình thăm hỏi, trao tặng 1.500 suất quà cứu trợ cho người dân các địa bàn bị thiệt hại do mưa lũ vừa qua.
Chỉ trong vòng 10 ngày, tỉnh Gia Lai đã phải liên tiếp hứng chịu 'thiên tai kép': Bão số 13 đổ bộ trực tiếp và mưa lớn gây nên trận lũ lịch sử; trong đó, thiệt hại ước tính do bão số 13 gây ra hơn 5.900 tỷ đồng. Đặc biệt, trận mưa lũ lịch sử những ngày qua đã gây thiệt hại nghiêm trọng trên diện rộng, tập trung tại các phường Quy Nhơn, Quy Nhơn Đông, Quy Nhơn Tây, Quy Nhơn Nam, Quy Nhơn Bắc và các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Tây, Tuy Phước Bắc.
Theo Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh Gia Lai, hiện nước lũ tại nhiều khu vực đã và đang rút nhanh, người dân tại các điểm di dời tập trung đã trở về để nhà dọn dẹp nhà cửa.
Từ tối qua đến nay (19/11), nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Gia Lai, đặc biệt là các xã phía Đông tỉnh nước lũ về nhanh, nhiều vùng trũng, thấp bị ngập lụt.
Từ đêm 18 đến rạng sáng 19-11, lực lượng Công an toàn tỉnh phối hợp cùng các đơn vị, địa phương di dời hàng nghìn người dân vùng ngập lụt đến nơi an toàn. Tình trạng ngập lụt ngày càng nghiêm trọng, lực lượng vẫn đang nỗ lực cứu nạn cứu hộ người dân bị mắc kẹt tại các khu vực ngập sâu.
Sáng nay (18-11), mưa lớn kéo dài khiến nhiều khu vực tại các xã Tuy Phước, Tuy Phước Đông, Tuy Phước Bắc và Tuy Phước Tây xuất hiện nước chảy mạnh qua các tràn, gây nguy hiểm cho việc đi lại. Trước tình hình đó, nhiều địa phương cho học sinh tạm dừng đến lớp để đảm bảo an toàn.
Mưa lớn kéo dài trong đêm 17, sáng 18/11 khiến các khu vực phía Đông tỉnh Gia Lai ngập cục bộ, nhiều tuyến đường bị chia cắt.