Turbin điện gió ở Bình Thuận cháy trụi

Sáng 5/1, nhiều người phát hiện một turbin trên trụ điện gió cao khoảng 90m của Nhà máy Phong điện Bình Thạnh (huyện Tuy Phong, Bình Thuận) bốc cháy dữ dội.

Ngay sau khi nhận được tin báo, nhà máy huy động các kỹ sư tập trung khắc phục sự cố. Công an địa phương cũng cử lực lượng hỗ trợ bảo đảm trật tự, phối hợp chữa cháy. Việc cứu hỏa gặp khó khăn do có gió mạnh, turbin nằm trên cao bị cháy trụi.

Turbin trên trụ điện gió bốc cháy dữ dội.

Turbin trên trụ điện gió bốc cháy dữ dội.

Ông Huỳnh Văn Điển, Chủ tịch UBND huyện Tuy Phong, cho biết, turbin bị cháy nhiều khả năng là do sự cố kỹ thuật.

Dự án Nhà máy Phong điện Bình Thạnh do Công ty cổ phần Năng lượng tái tạo Việt Nam (REVN) đầu tư với tổng vốn khoảng 2.000 tỉ đồng, khởi công năm 2008 tại xã Bình Thạnh, huyện Tuy Phong. Nhà máy có 80 turbin, tổng công suất 120MW.

Mỗi trụ điện gió cao khoảng 90m, đường kính cánh quạt 77m. Tổng trọng lượng turbin và trụ điện gió khoảng 255 tấn.

Thanh Hải

Nguồn VTC: https://vtc.vn/tin-tuc-trong-ngay/turbin-dien-gio-o-binh-thuan-chay-trui-ar520413.html