Tưởng ung thư, hóa ra sán dây chui trong não

Một phụ nữ ở Mỹ bị sán dây chui trong não trong khi bác sĩ nghi bệnh nhân bị khối u ung thư.

Hôm 6-6, báo The Washington Post dẫn lời bác sĩ Jonathan Rasouli, Trưởng khoa Phẫu thuật thần kinh tại Trường Y khoa Icahn, bệnh viện Mount Sinai, TP New York – Mỹ, cho biết bệnh nhân nói trên là Rachel Palma.

Các bác sĩ phẫu thuật tại bệnh viện Mount Sinai đã mở hộp sọ của người phụ nữ để kiểm tra bà có bị khối u ác tính hay không. Thay vào đó, họ tìm thấy một khối giống như quả trứng chim cút.

Ông Rasouli kể lại: "Tất cả chúng tôi đều tự hỏi đó là gì. Thật sự rất sốc. Chúng tôi gãi đầu và ngạc nhiên khi nhìn thấy nó". Sau khi lấy "vật thể lạ" ra khỏi não của bệnh nhân, các bác sĩ đặt nó dưới kính hiển vi và phát hiện ra một con sán dây con.

Bà Rachel Palma. Ảnh: ABC7

Bà Rachel Palma. Ảnh: ABC7

"Không ai muốn nghĩ rằng có một con sán dây phát triển bên trong một quả trứng trong não của mình. Dù sao tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Điều đó có nghĩa là tôi không cần điều trị thêm nữa" – bà Palma nói với báo The Washington Post.

Trước khi đến bệnh viện, người phụ nữ chia sẻ bà bị mất ngủ, hay gặp ác mộng và ảo giác. Từ đầu tháng 1-2018, các triệu chứng trở nên tồi tệ hơn khi bà Palma gặp khó khăn trong việc cầm đồ vật, chẳng hạn đánh rơi cốc cafe xuống sàn nhà.

Người phụ nữ quyết định đi khám tại bệnh viện Mount Sinai và nhận được kết luận chấn động: bà bị "ung thư não". Nhưng cuối cùng, bà Palma cũng thở phào vì nó chỉ là một con sán dây.

Theo bác sĩ Bobbi Pritt, Giám đốc Phòng thí nghiệm Ký sinh trùng lâm sàng tại Khoa Y học và Bệnh học của Phòng khám Mayo, giải thích con người có thể bị nhiễm sán dây ở hai dạng khác nhau.

Dạng phổ biến nhất là sán dây trưởng thành trong thịt lợn chưa được nấu chín. Dạng thứ hai là truyền từ người này sang người khác, chẳng hạn người nhiễm sán dây không rửa tay đúng cách sau khi đi vệ sinh, chế biến thức ăn khiến người khác ăn phải trứng sán dây. Sau đó, trứng sẽ nở thành ấu trùng, xâm nhập vào thành ruột non và máu rồi di chuyển khắp cơ thể, bao gồm cả não.

Dạng trưởng thành được điều trị bằng thuốc chống ký sinh trùng nhưng điều trị cho dạng ấu trùng có thể phức tạp và phụ thuộc vào vị trí cũng như giai đoạn nhiễm trùng.

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su-quoc-te/tuong-ung-thu-hoa-ra-san-day-chui-trong-nao-20190607120410339.htm