Tướng Ukraine: Nếu Nga tấn công Kiev bằng tên lửa Kalibr?

Nếu Nga tấn công Ukraine bằng loại tên lửa hành trình Kalibr, Ukraine nhiều khả năng chỉ 'đứng nhìn'.

Kể từ năm 2014 sau khi Nga đồng ý sát nhập Crimea mối quan hệ thân thiết giữa Nga và Ukraine chính thức tan rã.

Kể từ đó Ukraine phải đối diện với cuộc nội chiến triền miên và kinh tế khủng hoảng nghiêm trọng, tuy nhiên họ vẫn luôn nung nấu ý định giành lại Crimea.

Gần đây xuất hiện nhiều nguồn tin về việc quân đội Ukraine áp sát Crimea đồng thời cử trinh sát tiến hành các hoạt động phá hoại ở khu vực này.

Tướng Ukraine cho biết Nga có kế hoạch sử dụng tên lửa Kalibr đối đầu với Ukraine.

Ngoài ra bất đồng quan điểm cùng với những cáo buộc liên quan đến sự hiện diện quân đội và vũ khí trang bị của Nga ở khu vực Donbass khiến mối quan hệ giữa hai nước luôn trong tình trạng căng thẳng.

Nguy cơ xung đột giữa hai nước hoàn toàn có thể xảy ra, tờ In24.org nhấn mạnh.

Trong diễn biến mới nhất ngày hôm qua một trung tướng lực lượng vũ trang Ukraine cho biết rằng, Nga có kế hoạch sử dụng các tàu ngầm của Hạm đội Biển Đen được trang bị dòng tên lửa Kalibr-PL đối đầu với Ukraine.

Vị tướng này cho biết rằng, quân đội Nga đang tìm mọi cách để chiếm các cơ sở quan trọng, vị trí chiến lược trên lãnh thổ Ukraine và họ bắt đầu tăng cường khả năng tấn công bằng các tàu ngầm diesel với tên lửa hành trình thế hệ mới.

Kể từ năm 2015 Nga đã tăng cường sức mạnh cho Hạm đội Biển Đen.

Hiện tại trong thành phần lực lượng này có 6 tàu ngầm thuộc sự dự án 636.3, bao gồm Novorossiysk, Rostov-on-Don, Stary Oskol, Krasnodar, Novgorod và Kolpino. Tất cả các tàu ngầm đều được trang bị loại tên lửa hành trình Kalibr mới nhất của Nga.

Gần đây nhất chúng đã chứng minh sức mạnh của mình khi vào 9/2017 tàu ngầm Veliky Novgorod và Kolpino đã sử dụng loại tên lửa này tấn công vào các vị trí khủng bố IS ở Syria từ biển Địa Trung Hải.

Ngoài ra, Nga còn tăng cường hiện đại hóa các trang thiết bị, hệ thống tác chiến điện tử, nâng cấp xây dựng mới cơ sở hạ tầng cho Hạm đội này.

Điều gì sẽ xảy ra nếu Nga tấn công Ukraine bằng loại tên lửa hành trình này?

Nên nhớ rằng ở Syria loại tên lửa này được coi là nỗi ám ảnh của khủng bố IS và chúng trở nên nổi tiếng trên toàn thế giới với khả năng tiêu diệt mục tiêu chính xác gần như tuyệt đối.

Vì vậy nếu Nga tấn công, Ukraine nhiều khả năng chỉ “đứng nhìn”.

Thực tế Kiev chỉ có thể ngồi đợi khi nào Nga tấn công. Tình trạng quân đội Ukraine cũng như Hải quân nước này đang ở mức chiến đấu thấp nhất. Liệu họ có đủ khả năng để đưa ra câu trả lời tương xứng?

Trước đó chỉ huy của Hải quân Ukraine, Phó Đô đốc Igor Voronchenko đã tuyên bố rằng, Hải quân Ukraine cần bổ sung thêm tàu chống tàu ngầm để chống lại các tàu ngầm của Hải quân Nga.

Tuy nhiên điều này đối với Ukraine trong tình trạng hiện nay dường như là không thể.

Sức mạnh của Hải quân Ukraine bị ảnh hưởng nặng nề vì cuộc khủng hoảng lần này.

Thực tế trong thời gian gần đây dường như không có một chính sách nào dành cho các hạm đội hải quân, Phó Đô đốc Hải quân Ukraine Sergeya Gayduka tuyên bố.

Nhìn vào thực tế có thể thấy rằng, chênh lệch lực lượng giữa Nga và Ukraine hiện tại rất lớn.

Hải quân Ukraine hiện tại không có nguồn lực, tài nguyên và không đủ khả năng gây ảnh hưởng trên biển. Tất cả những gì họ có là di sản từ những năm 60-70 của Liên Xô cũ để lại.

Phản ứng trước tuyên bố này của Ukraine, ông Vladimir Shamanov, người đứng đầu Ủy ban Quốc phòng Duma của Nga đã tuyên bố với một chút hài hước rằng, phía Ukraine không có gì phải lo sợ trước các cuộc tấn công bằng tàu ngầm của Nga!.

Nguyễn Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/su-kien/tuong-ukraine-neu-nga-tan-cong-kiev-bang-ten-lua-kalibr-3346343/