Tướng Triều Tiên từng mang thư của ông Kim Jong-un sang Mỹ bị mất chức

Ông Kim Yong-chol - nhân vật được xem là cánh tay phải của nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và là người đàm phán với Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo đã bị cách chức.

 Ông Kim Yong-chol. Ảnh: AFP.

Ông Kim Yong-chol. Ảnh: AFP.

Hãng tin Yonhap của Hàn Quốc hôm thứ Tư (24.4) dẫn thông tin từ một quan chức quốc hội nước này.

Theo đó, quan chức của ủy ban tình báo quốc hội Hàn Quốc cho biết, ông Kim Yong-chol - quan chức cấp cao Triều Tiên tham gia đàm phán với Mỹ bị thay bằng giám đốc cơ quan tình báo phụ trách vấn đề quan hệ liên Triều Jang Kum-chol.

Ông Kim Yong-chol là người đứng đầu Ban Mặt trận Thống nhất, Đảng Lao động Triều Tiên phụ trách các vấn đề liên quan tới quan hệ Triều Tiên với Hàn Quốc và Mỹ.

Ông Kim Yong-chol là đặc phái viên cấp cao của Triều Tiên và là một trong những quan chức có vai trò nổi bật tại hội nghị thượng đỉnh lần 2 giữa Chủ tịch Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 2.

Ông Kim Yong-chol từng có chuyến đi đến Nhà Trắng vào tháng 1.2019 và trao thư tay của ông Kim Jong-un cho ông Donald Trump.

Ông Kim Jong-un hiện đang có mặt tại Vladivostok, vùng Viễn Đông của Nga chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh đầu tiên với Tổng thống Vladimir Putin.

Sự vắng mặt của ông Kim Yong-chol trong đoàn tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên đến thành phố Vladivostok làm dấy lên những đồn đoán ông bị thay thế.

Đây là lần đầu tiên ông Kim Yong-chol không có mặt trong đoàn tháp tùng nhà lãnh đạo Triều Tiên công du nước ngoài.

Thanh Hà

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tuong-trieu-tien-tung-mang-thu-cua-ong-kim-jong-un-sang-my-bi-mat-chuc-729748.ldo