Tướng Tô Ân Xô: Sẽ điều tra đến cùng tiêu cực thi cử của nhiều năm trước

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an khẳng định, sẽ tiếp tục điều tra những sai phạm thi cử của nhiều năm trước đó.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an

Tại cuộc họp báo thường kỳ Chính phủ diễn ra chiều 2/12, trả lời câu hỏi của PV về việc Bộ Công an có tiếp tục điều tra về gian lận thi cử?, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh văn phòng Bộ Công an cho biết, Bộ đã nhận được văn bản của TAND tỉnh Hà Giang về việc điều tra tiêu cực thi cử xảy ra năm 2017. Quan điểm của Bộ Công an là sẽ điều tra đến cùng tiêu cực thi cử.

"Chúng tôi đã điều tra tiêu cực của năm 2018 thì sẽ tiếp tục điều tra những sai phạm của những năm tiếp theo như 2017, 2016, 2015 thậm chí cả những năm trước đó. Kết quả chúng tôi sẽ thông báo tới báo chí khi quá trình điều tra kết thúc", ông Xô cho biết.

Ngày 11/7/2018, Bộ Giáo dục và đào tạo công bố điểm thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2018 của hơn 900.000 thí sinh. Từ phân tích phổ điểm các tỉnh thành cho thấy tỷ lệ thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên ở một số tỉnh miền núi phía Bắc cao đột biến, trong khi đây là vùng trũng giáo dục.

Chỉ gần một tuần sau đó, Hà Giang là tỉnh đầu tiên phát hiện hành vi gian lận với việc sửa dữ liệu điểm của Phó phòng khảo thí Sở Giáo dục tỉnh này.

Bộ Giáo dục và đào tạo sau đó thành lập 4 tổ công tới 4 địa phương xác minh dấu hiệu bất thường. Kết quả Hà Giang, Sơn La, Hòa Bình đều có dấu hiệu gian lận, tiếp đến là Sơn La, Hòa Bình. Hàng loạt cán bộ giáo dục bị khởi tố, điều tra.

Việt Hòa - Phùng Đô

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tuong-to-an-xo-se-dieu-tra-den-cung-tieu-cuc-thi-cu-cua-nhieu-nam-truoc-d444040.html