Tường thuật vòng 23 V-League 2017: Quảng Nam giành lại ngôi đầu bảng

Việc Hà Nội thua trận, trong khi Thanh Hóa và Than Quảng Ninh đã tận dụng bứt phá đã làm cho nhóm đầu trở nên hấp dẫn. Các cầu thủ Quảng Nam sau cùng đã giành lại vị trí đầu bảng từ chiến thắng 2-0 tại Đà Nẵng, trong trận đấu mà đội chủ nhà chỉ còn 9 người từ nửa cuối hiệp hai.

CLB Sài Gòn (áo đỏ) liệu có đòi được nợ trong trận đấu với CLB TPHCM?

Lịch thi đấu ngày 29-10:

Sân Hòa Xuân: Đà Nẵng - Quảng Nam 0-2 (KT)

Đội hình xuất phát:

Đà Nẵng: Thanh Bình, Nhật Tân, Britez, Việt Anh, Duy Lam, Thanh Hải, Quang Huy, Minh Tâm, Huy Toàn, Văn Thắng, Merlo.

Quảng Nam: Văn Cường, Văn Học, Thiago, Văn Phong, Mạnh Toàn, Thanh Trung, Thanh Hưng, Anh Tuấn, Huy Hùng, Claudecir, Đại Dương.

-Phút 12, Quảng Nam gặp tổn thất khi Phan Thanh Hưng bị chấn thương phải rời sân.

-Phút 54, Thanh Trung chuyền bóng chuẩn xác cho Claudecir xỉa bóng cận thành ghi bàn thắng mở tỷ số cho Quảng Nam.

-Phút 63, Merlo sút ra ngoài khi có bóng ở cự ly gần, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội chủ nhà.

Phút 72, trận đấu tạm dừng do những căng thẳng của cầu thủ hai đội trên sân. Hai HLV Lê Huỳnh Đức và Hoàng Văn Phúc phải vào sân can ngăn cầu thủ đôi bên.

-Trọng tài rút liên tiếp 2 thẻ đỏ cho Ramos và Merlo

Phút 74, từ pha phản công, Claudecir ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho đội khách

Sân Bình Dương: B.Bình Dương - Cần Thơ 1-1 (KT)

B.Bình Dương:Tấn Trường, Michal Nguyễn, Xuân Luân, Trung Tín, Xuân Thành, Văn Vũ, Dugary, Tấn Tài, Đinh Hoàng Max, Sỹ Giáp, Anh Đức.

Cần Thơ: Thanh Diệp, Ngọc Mạnh, Văn Quân, Công Thành, Hoàng Vissai, Tùng Quốc, Quang Tình, Quang Huy, Trung Anh, Nsi, Sunday.

-Đội chủ nhà nhập cuộc khá nhanh với các pha tấn công nhanh bên phần sân Cần Thơ

-Dù ở thế bị lấn sân, nhưng phút 20, Cần Thơ bất ngờ vượt lên trước với bàn mở tỷ số của Tùng Quốc.

-Phút 80, Anh Đức gỡ hòa 1-1 cho Bình Dương từ chấm phạt 11m

Sân Thống Nhất: TPHCM - Sài Gòn 1-3 (KT)

TPHCM: Quốc Thiện Esele, Minh Hòa, Đặng Văn Robert, Đình Luật, Văn Hoàn, Hữu Tuấn, Victor, Minh Trung, Trần Kiệt., Hồng Việt, Da Sylva.

Sài Gòn: Đức An, Anh Vũ, Đình Trọng, Quốc Long, Ngọc Duy, Xuân Nam, Patrick, Văn Thuận, Trần Vũ, Hoàng Thiên, Văn Triền.

-Phút 36, cột dọc cứu thua cho đội TPHCM từ cú sút chân trái của thủ quân Ngọc Duy (Sài Gòn)

-Phút 55, Hoàng Thiên ghi bàn mở tỷ số cho đội Sài Gòn

-Phút 83, Văn Đại ghi bàn nâng tỷ số 2-0 cho đội Sài Gòn sau pha phối hợp đẹp mắt

-Phút 84, Văn Thuận ghi bàn thắng thứ 3 cho CLB Sài Gòn sau cú lốp bóng từ xa.

QUỐC CƯỜNG

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/tuong-thuat-vong-23-vleague-2017-can-tho-mo-ty-so-tren-san-binh-duong-478706.html