Tường tận tàu hộ vệ chống ngầm Nga cực mạnh phù hợp với Việt Nam

Với tốc độ di chuyển nhanh, mang được nhiều loại vũ khí, đặc biệt là khả năng chống ngầm cực mạnh, tàu hộ vệ Boiky thuộc dự án 20381 của Nga có thể thực hiện được rất nhiều nhiệm vụ đa dạng trên biển.

 Tàu hộ vệ Boiky thuộc dự án 20381, là một trong những tàu chiến tên lửa mới và hiện đại nhất của hải quân Nga hiện nay. Con tàu này thuộc biên chế của Hạm đội Biển Bắc.

Tàu hộ vệ Boiky thuộc dự án 20381, là một trong những tàu chiến tên lửa mới và hiện đại nhất của hải quân Nga hiện nay. Con tàu này thuộc biên chế của Hạm đội Biển Bắc.

Tàu hộ vệ tên lửa Boiky có lượng giãn nước 2.100 tấn; dài 104,5m; rộng 11,6m; mớn nước 3,7m; sử dụng động cơ diesel 4 Kolomna 16D49 công suất 23.660 mã lực cho tốc độ 27 hải lý/h; tầm hoạt động 7.000km; thời gian hoạt động liên tục 15 ngày; tàu được trang bị 1 máy bay trực thăng chống ngầm Ka-27 và 1 máy bay chiến đấu không người lái UAV Orlan-10.

Các tàu hộ vệ tên lửa Boiky được trang bị nhiều thiết bị điện tử hiện đại như: radar trinh sát đường không Furke-E và Positiv-ME1; radar trinh sát mục tiêu mặt biển Garpun-B/3Ts-25E/PLANK SHAVE; radar điều khiển hỏa lực Ratep 5P-10E Puma; hệ thống định vị GORIZONT-25.

Hỏa lực tàu Boiky được trang bị gồm: 1 pháo 100mm A-190 Arsenal; 1 súng Kashtan CIWS-M; 2 bệ gồm 4 quả tên lửa chống hạm Uran Kh-35; 2 pháo điều khiển từ xa AK-630М CIWS; 8 ngư lôi chống ngầm 330mm Paket-NK; 2 súng máy 14,5mm MTPU.

Tàu hộ vệ Boiky thuộc dự án Project 20381 được nghiên cứu chế tạo để thực hiện nhiệm vụ hộ tống và săn ngầm. Theo Bộ Quốc phòng Nga từng công bố, các tàu Boiky được trang bị nhiều hệ thống điện tử, vũ khí hiện đại đảm bảo khả năng tác chiến chống địch trên cả ba môi trường là trên mặt biển, dưới biển và trên không.

Khi thực hiện nhiệm vụ tác chiến tiêu diệt mục tiêu cơ động trên mặt biển, vũ khí chủ yếu được sử dụng sẽ là hệ thống pháo hạm A-190 100mm và hệ thống tên lửa chống hạm Uran Kh-35.

Trong khi đó, hệ thống phòng không tầm trung Redut với 32 đạn tên lửa 9M96E/M hoặc 9M100 và hai bệ pháo phòng không AK-630M sẽ được giao nhiệm vụ tiêu diệt mục tiêu trên không là máy bay trực thăng bay/máy bay chiến đấu bay thấp hoặc tên lửa hành trình chống hạm của đối phương. Ngoài ra Tàu hộ vệ Project 20381 Boiky trang bị hai bệ phóng ngư lôi, mỗi bệ 4 ống phóng chứa ngư lôi dẫn đường cỡ 330mm. Trong ảnh, quả ngư lôi 330mm đang lao xuống mặt nước tiến về mục tiêu.

Trong hoạt động tác chiến chống ngầm, do được trang bị hệ thống trinh sát sonar hiện đại cùng hệ thống định vị thủy âm kéo rê phía đuôi tàu nên tàu.

Bên cạnh đó, sự kết hợp với trực thăng chống ngầm cực mạnh Ka-27 còn giúp cho tàu hộ vệ lớp Boiky có thể phát hiện được tàu ngầm đối phương từ cự ly từ 50 - 100km. Sau khi phát hiện mục tiêu, hệ thống radar điều khiển hỏa lực sẽ tự động ra lệnh phóng ngư lôi chống ngầm 330mm Paket-NK để tiêu diệt mục tiêu.

Ảnh: Ngoài ngư lôi, tàu còn có sân đáp và nhà chứa dành cho trực thăng chống ngầm loại Ka-27

Video Trực thăng săn ngầm Ka-28 tác chiến trên tàu hộ vệ tên lửa - Nguồn: QPVN

Anh Tú

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tuong-tan-tau-ho-ve-chong-ngam-nga-cuc-manh-phu-hop-voi-viet-nam-1401297.html