Tường tận sức mạnh vũ khí nhiệt áp RPO-A Shmel VN

Súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel là loại vũ khí sở hữu sức mạnh hỏa lực đặc biệt được trang bị cho các tổ bắn súng thuộc Binh chủng Hóa học .

Trong một phóng sự mới đây do kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam về những chiến công thầm lặng của Binh chủng Hóa học trong suốt những năm tháng xây dựng và phát triển. Cũng trong phóng sự trên lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh về một loại vũ khí đặc biệt được trang bị cho Binh chủng Hóa học, đó chính là súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel. Nguồn ảnh: QPVN.

Trong một phóng sự mới đây do kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam về những chiến công thầm lặng của Binh chủng Hóa học trong suốt những năm tháng xây dựng và phát triển. Cũng trong phóng sự trên lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh về một loại vũ khí đặc biệt được trang bị cho Binh chủng Hóa học, đó chính là súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel. Nguồn ảnh: QPVN.

Theo đó, RPO-A Shmel hiện đang được trang bị cho các tổ bắn súng thuộc Binh chủng Hóa học và đây cũng là một trong những loại vũ khí bộ binh cầm tay sở hữu sức mạnh hỏa lực cực lớn mà quân đội ta được trang bị. Thậm chí nó còn vượt trội hơn cả các dòng súng chống tăng RPG. Nguồn ảnh: QPVN.

RPO-A Shmel là loại "súng phun lửa" thế hệ mới được Liên Xô (sau này là Nga) phát triển và trong những năm 1980 và hiện đang được sử dụng rộng rãi trong quân đội nhiều nước trên thế giới. Mặc dù gọi là “súng phun lửa” nhưng RPO-A Shmel lại có cơ cấu hoạt động như một súng phóng lựu mang theo đầu đạn nhiệt áp có tính sát thương cực cao. Nguồn ảnh: QPVN.

Hình ảnh cán bộ chiến sĩ của Lữ đoàn phòng hóa 86 thuộc Binh chủng Hóa học huấn luyện với súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel trên thao trường. Nguồn ảnh: QPVN.

Súng phóng lựu RPO-A Shmel của Binh chủng Hóa học thể hiện sức mạnh của mình khi tiêu diệt hoàn toàn mục tiêu ở khoảng 300 mét. Nguồn ảnh: QPVN.

Theo trang quân sự Army Recognition, súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel đang được Nga chế tạo và sử dụng là loại hỏa lực cầm tay hiệu quả nhất trong suốt hơn 28 năm kể từ khi nó xuất hiện. Sức mạnh của RPO-A Shmel cũng đã được chứng minh qua các cuộc chiến tranh có sự tham gia của Quân đội Nga mà gần đây nhất là tại Syria. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin.

Về thiết kế mẫu vũ khí nhiệt áp cầm tay này cấu tạo gồm ống phóng bằng nhựa tổng hợp sử dụng một lần, trên ống có gắn thiết bị ngắm quang học đơn giản với vạch chia độ đến 600 m, hai tay nắm và cơ cấu khai hỏa, bên trong chứa đạn phản lực. Hai đầu ống có nắp đậy và có gắn quai đeo để tiện trong hành quân. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin.

Loại đạn cơ bản của RPO-A Shmel là đạn nổ thể tích. Đầu đạn là loại nổ lõm cho phép vượt qua một số chướng ngại vật. Sau khi nổ, phần cơ bản của quả đạn sẽ tạo ra đám mây bụi và nó sẽ bắt ngay ngọn lửa nổ. Như vậy, hiệu quả vượt xa chất nổ thông thường. Trong ảnh là một quả đạn nhiệt áp RPO-A của RPO-A Shmel. Nguồn ảnh: Vitaly Kuzmin.

Bản thân RPO-A Shmel cũng được trang bị tới ba loại đạn khác nhau gồm RPO-A – đạn nhiệt áp, RPO-Z – đạn gây cháy và RPO-D – đạn tạo khói. Chúng có cỡ nòng tiêu chuẩn 93mm với trọng lượng từ 2.1 đến 2.3kg với chiều dài cơ sở 700mm. Nguồn ảnh: Warbook.info.

Trọng lượng chiến đấu của RPO-A Shmel vào khoảng 11kg, dài 900mm, sơ tốc đầu nòng 125m/s với tầm bắn tối đa lên đến 1.000 mét và tối thiểu là 20 mét. Đầu đạn nhiệt áp của nó khi cháy sẽ tạo ra một vùng lửa có bán kính 3m để đốt cháy mục tiêu và hút sạch không khí trong phạm vị tương đương. Nguồn ảnh: Warbook.info.

Với mẫu đạn tiêu chuẩn RPO-A, mục tiêu của mẫu súng phóng lựu nhiệt áp này các công sự vững chắc, bộ binh, phương tiện bọc thép hạng nhẹ và đôi khi là cả xe tăng. RPO-A Shmel cũng được đánh giá khá tốt trong tác chiến đô thị với sức công phá tương đương vụ nổ của đạn pháo 152mm. Nguồn ảnh: Warbook.info.

Hiện tại RPO-A Shmel còn được Nga phát triển thành nhiều biến thể khác như RPO-M "Shmel-M" hay còn được gọi là RPO PDM-A được giới thiệu vào năm 2006 với thiết kế gần như tương tự. Nó có trọng lượng chỉ 8.8kg với cỡ nòng 90mm và có tầm bắn lên tới 1.700m. Nguồn ảnh: new-factoria.ru.

Với các tính năng kỹ chiến thuật trên rõ ràng RPO-A Shmel là một vũ khí sở hữu sức mạnh cực kỳ đặc biệt của Binh chủng Hóa học, với uy lực và tầm bắn đều vượt trội so với các mẫu súng phóng lựu hay chống tăng thông thường đang được biên chế cho Quân đội ta. Vì vậy sự xuất hiện của RPO-A Shmel trong biên chế có thể được xem là một bước tiến mới trong việc tiêu chuẩn hóa trang bị dành cho các đơn vị bộ binh hoặc lực lượng tác chiến đặc biệt của Quân đội ta. Nguồn ảnh: Reddit.

Mời độc giả xem video: Khả năng hủy diệt của súng phóng lựu nhiệt áp RPO-A Shmel trên chiến trường. (Nguồn Russian arms)

Trà Khánh

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: http://kienthuc.net.vn/quan-su/tuong-tan-suc-manh-vu-khi-nhiet-ap-rpo-a-shmel-viet-nam-985486.html