Tướng Sùng Thìn Cò: 'Mình mà không liêm khiết thì nói ai nghe?'

'Ngày xưa tôi ở đơn vị, khi các đoàn kiểm toán, thanh tra đến làm việc tôi rất liêm khiết. Tôi nói các anh cứ làm nghiêm túc, nếu tôi sai ở đâu cứ xử lý. Nhưng ngược lại các anh không được đòi hỏi cái gì và nếu đòi hỏi tôi sẽ xử lý các anh', thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh Quân khu 2 nói như vậy khi chia sẻ với báo chí bên hành lang Quốc hội sáng 20.11.

Thiếu tướng Sùng Thìn Cò, Phó Tư lệnh quân khu 2. (Ảnh: Dân Việt)

Các phát biểu của ông trước Quốc hội thường thẳng thắn, mạnh mẽ, dư luận cho rằng, rất ít người ở cương vị như ông dám phát biểu như vậy, ông có suy nghĩ gì?

- Anh em cứ về quê tôi (huyện Quản Bạ, Hà Giang), gặp người dân họ sẽ rất phấn khởi khi nói đến tôi. Người dân bảo, riêng ông Sùng Thìn Cò việc gì giúp được sẽ giúp, việc gì không giúp được sẽ không làm. Không bao giờ, ông ấy lấy đồng tiền nào của dân. Chính vì thế nên khi tôi về quê người dân rất quý.

Phải là người có thế nào mới sẵn sàng nói mạnh mẽ như vậy, thưa ông ?

- Đúng là đầu tiên mình phải liêm khiết còn đã không liêm khiết thì nói sao được, nói ai nghe?

Sau các phát biểu mạnh mẽ trước Quốc hội ông có gặp áp lực gì. Trong thời gian tới nếu gặp sự việc bức xúc ông có dám phát biểu mạnh mẽ tiếp không?

- Tất cả các vấn đề tiêu cực tôi biết thì sẽ phát biểu, không trừ một vấn đề gì. Đến nay sau nhiều lần phát biểu trước Quốc hội, tôi chưa thấy có áp lực gì.

Nói đến vấn đề về phòng, chống tham nhũng mà ông từng phát biểu, Ủy ban Tư pháp cũng đề cập việc có tham nhũng trong chính cơ quan chống tham nhũng, ông nghĩ sao?

- Đó là điều không tránh khỏi bởi cái gì cũng có hai mặt, mặt tích cực và tiêu cực nhưng cố gắng làm sao để mặt tích cực phải chủ đạo, tiêu cực giảm bớt đi thì mới chống được tham nhũng.

Giả sử phát hiện lực lượng chống tham nhũng có biểu hiện tham nhũng, theo ông xử lý như thế nào?

- Lực lượng đi thanh tra, kiểm tra thực sự phải rất có bản lĩnh, liêm khiết. Ví dụ, ngày xưa tôi ở đơn vị, khi các đoàn kiểm toán, thanh tra đến làm việc tôi rất liêm khiết. Tôi nói các anh cứ làm nghiêm túc, nếu tôi sai ở đâu cứ xử lý nhưng ngược lại các anh không được đòi hỏi cái gì. Nếu đòi hỏi tôi sẽ xử lý các anh.

Từ việc nói thẳng thắn như vậy giúp cho hai bên hiểu nhau nên qua các lần thanh tra, kiểm tra như vậy không có vấn đề và nếu có vấn đề thì xử lý ngay.

Thực tế trong công tác phòng, chống tham nhũng một số câu chuyện về kiểm tra tài sản thì kết luận tài sản vị này, vị kia này không rõ nguồn gốc nhưng không thu hồi được. Nhiều người cho rằng, chúng ta đang bất lực trước các tài sản bất minh, ông nghĩ sao?

- Kê khai tài sản là một vấn đề nhưng kê khai xong thì cơ quan chuyên môn phải có trách nhiệm thẩm định lại. Bản kê khai đó phải được xác minh ở địa phương mà cán bộ đó cư trú hay cơ quan cán bộ đó làm việc xem việc kê khai đó đúng hay chưa đúng thì mới chính xác.

Tài sản bất minh thì có nhiều vấn đề, cần phải quá trình xác minh và kết luận. Nhận xét, kết luận về việc liên quan đến tài sản của một con người không hề đơn giản bởi còn liên quan đến sinh mệnh chính trị, nghề nghiệp của người đó, nên phải chính xác.

Việc thu hồi tài sản tham nhũng đạt tỷ lệ thấp, ông có biện pháp gì để việc thu hồi tài sản tham nhũng được tốt hơn?

- Hiến kế không có gì khó khăn lắm, vấn đề cơ bản là cơ quan chức năng đi thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, xác minh các tài sản đã bị tham nhũng phải là những người thực sự liêm chính, chí công, vô tư mới làm được. Còn như đi thực thi công vụ mà nặng về vấn đề, mục đích gì đó sẽ không làm được.

Xin cảm ơn Thiếu tướng!

"Ngày xưa tôi ở đơn vị, khi các đoàn kiểm toán, thanh tra đến làm việc tôi rất liêm khiết. Tôi nói các anh cứ làm nghiêm túc, nếu tôi sai ở đâu cứ xử lý nhưng ngược lại các anh không được đòi hỏi cái gì. Nếu đòi hỏi tôi sẽ xử lý các anh", Thiếu tướng Sùng Thìn Cò khẳng định.

Ngọc Lương (ghi)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/tin-tuc/tuong-sung-thin-co-minh-ma-khong-liem-khiet-thi-noi-ai-nghe-824021.html