Tường sập đè trúng 4 công nhân đang dọn vệ sinh gây thương vong

Đang dọn dẹp vệ sinh, 4 công nhân bị bức tường nhà máy gạch đổ sập, đè trúng khiến hai người tử vong.

Tối 27/7, xác nhận với Zing, ông Phạm Văn Thắng, Phó giám đốc Tổng công ty Đầu tư phát triển đô thị - Công ty cổ phần (Nhà máy gạch men cao cấp Vicenza, đóng tại Khu công nghiệp Lễ Môn, phường Quảng Hưng, TP Thanh Hóa) cho biết tại nhà xưởng của công ty vừa xảy ra vụ tai nạn lao động.

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: N.Dương.

Trao đổi với Thương Hiệu và Pháp Luật, bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa cho biết, vào chiều 26/7, Bệnh viện đa khoa tỉnh Thanh Hóa tiếp nhận 4 bệnh nhân gặp nạn do tai nạn lao động. 2 trong 4 nạn nhân là anh Lê Đình Dũng (SN 1982, hộ khẩu thường trú tại khu phố 4, phường Quảng Hưng, TP. Thanh Hóa) và anh Lê Thanh Thuận (SN 1991, trú tại xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa) bị thương quá nặng nên đã tử vong tại bệnh viện. Hai người khác bị thương gồm: Lê Thanh Thủy và Nguyễn Thế Tươi (cùng trú tại xã Quảng Long, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa).

VOV đưa tin, vào khoảng 15h ngày 26/7, khi các công nhân của công ty này đang dọn vệ sinh nhà xưởng thì tường rào bất ngờ đổ sập, đè trúng.

Sau khi xảy ra sự việc, công ty đã cử đại diện đến hỗ trợ những gia đình có người bị tử vong để tổ chức mai táng. Đồng thời, đưa người bị thương nặng đi cấp cứu tại Hà Nội.

Hiện, vụ việc vẫn đang cơ quan chức năng tiếp tục được xác minh, làm rõ.

An Nhiên (Tổng Hợp)

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/xa-hoi/tin-nong/tuong-sap-de-trung-4-cong-nhan-dang-don-ve-sinh-gay-thuong-vong-3324811.html