Tướng Ri Yong-gil – 'gương mặt mới' trong quân đội Triều Tiên

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27-7 cho biết, tướng Ri Yong-gil được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng quân đội, vị trí mà ông từng đảm nhiệm trong thời gian 2013-2016.

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 27-7 cho biết, tướng Ri Yong-gil được bổ nhiệm làm Tham mưu trưởng quân đội, vị trí mà ông từng đảm nhiệm trong thời gian 2013-2016.

Ông Ri Yong-gil xuất hiện cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một sự kiện. Ảnh: Yonhap

Ông Ri Yong-gil xuất hiện cùng nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong một sự kiện. Ảnh: Yonhap

KCNA cho biết, tướng Ri Yong-gil là người tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến viếng Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Triều Tiên với tư cách là Tổng tư lệnh quân đội, nhân kỷ niệm 65 năm ngày ký kết Hiệp định đình chiến, kết thúc Chiến tranh Triều Tiên (1950-1953).

Trước đó, vào đầu tháng 6, các nguồn thạo tin cho biết, ông Ri Yong-gil đã được phục chức, thay thế ông Ri Myong Su trở thành Tổng tham mưu trưởng quân đội Triều Tiên. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên truyền thông quốc gia Triều Tiên xác nhận về thông tin này. Ông Ri Yong-gil từng là tướng 4 sao trước khi bị hạ cấp thành 3 sao trong một thời gian ngắn hồi năm 2016 nhưng chưa rõ nguyên nhân. Năm 2016, một nguồn tin nói rằng, ông Ri Yong-gil bị xử tử vì "lạm quyền, tham nhũng và chia bè phái". Tuy nhiên, thông tin này đã bị bác bỏ vào tháng 5-2016 khi truyền thông quốc gia Triều Tiên đăng tải một bức ảnh cho thấy ông này vẫn còn sống và được đưa vào danh sách ủy viên Quân ủy Trung ương Triều Tiên. "Triều Tiên đã chính thức công bố ảnh của ông Ri, nên chúng tôi tin rằng ông không bị xử tử", một nguồn tin của Hàn Quốc nói với hãng tin CNN vào thời điểm đó.

Sự thay đổi nhân sự ở Triều Tiên được các chuyên gia nhận định là nỗ lực của nhà lãnh đạo Kim Jong-un trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và mở cửa với thế giới. Khi nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un chuyển trọng tâm sang phát triển kinh tế và theo đuổi chính sách ngoại giao với Mỹ, ông đã thay thế các lãnh đạo cũ, bảo thủ, những người đã gắn bó với học thuyết hạt nhân của nước này bằng những người trung thành.

Sự trở lại của ông Ri Yong-gil là sự thay đổi nhân sự mới nhất của nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Ngoài sự thay đổi này, ông No Kwang Chol, nguyên Trưởng ban kinh tế thứ hai của Đảng Lao động Triều Tiên, thay ông Pak Yong Sik trở thành Bộ trưởng Quốc phòng. Tướng Kim Su Gil thay thế tướng Kim Jong Gak trở thành Cục trưởng Tổng cục chính trị quân đội Triều Tiên. Tất cả các quan chức mới được thăng chức đều trẻ hơn người tiền nhiệm. Ông Ri Yong-gil 63 tuổi, trẻ hơn 21 tuổi so với người tiền nhiệm là ông Ri Myong Su.

Trước đó, hồi tháng 6, trước cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ - Triều, 3 tướng quân đội gồm Bộ trưởng Quốc phòng Pak Yong Sik, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Triều Tiên (KPA) Ri Myong Su và người đứng đầu Tổng cục Chính trị quân đội Kim Jong Gak có thể đã bị thay thế. Một quan chức giấu tên của Mỹ cũng xác nhận điều này. Những người nắm quyền mới được cho là có quan điểm ôn hòa.

AN BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/91_192989_tuong-ri-yong-gil-guong-mat-moi-trong-quan-doi-trieu-tien.aspx