Tường rào gần 30 m của trường tiểu học bất ngờ đổ sập

Một bức tường xây bằng gạch, dài gần 30 m tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (Đồng Nai), bất ngờ đổ sập, gạch đá ngổn ngang đè lên nhiều xe đạp của học sinh.

Ngày 26/11, lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Thống Nhất (Đồng Nai) cho biết một bức tường rào dài gần 30m thuộc khu B, Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất) bất ngờ sập đổ, gạch đá ngổn ngang đè lên nhiều xe đạp của học sinh khiến nhiều xe bị hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ việc

Hiện trường vụ việc

Rất may, thời điểm trên học sinh đang trong tiết học nên không ai bị thương. Theo thống kê sơ bộ, bức tường được xây bằng gạch, dài gần 27m, cao 2,5m và dày 10cm.

Nguyên nhân ban đầu được xác định do bức tường đã được xây dựng từ nhiều năm bằng gạch, không có kết cấu đà giằng, bê tông cốt thép. Trong khi đó, bên cạnh tường rào là hàng phi lao lâu năm, rễ cây xâm lấn khiến móng bức tường yếu dần rồi đổ sập.

Sau khi xảy ra vụ việc, Ban Giám hiệu nhà trường phối hợp cùng phụ huynh học sinh thu dọn hiện trường, đưa những chiếc xe ra khỏi đống gạch đá bị đổ.

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/tuong-rao-gan-30-m-cua-truong-tieu-hoc-bat-ngo-do-sap-175191.html