Tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ Việt Nam và Lào

Chiều 9-12, tại Thủ đô Vientiane, Lào, Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Liên minh Phật giáo Lào, Hội truyền thống Quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam (QTN và CGVN) tại Lào tổ chức tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ của Việt Nam và Lào, đã cống hiến, hy sinh vì nền độc lập tự do của mỗi nước, vì nhiệm vụ quốc tế cao cả của hai dân tộc. Đây là một trong các hoạt động kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống QTN và CGVN tại Lào (30-10-1949/30-10-2019).

Dự lễ tưởng niệm, tri ân, về phía Lào có các đồng chí: Đại tướng Chansamone Channhalat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân (DCND) Lào; đại diện lãnh đạo Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước; Liên minh Phật giáo Lào… Về phía Việt Nam có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa XHCN Việt Nam tại Lào Nguyễn Bá Hùng; lãnh đạo Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam; Trung tướng Nguyễn Tiến Long, Phó chủ tịch Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam- Lào, Phó chủ tịch thường trực Hội truyền thống QTN và CGVN tại Lào; đại diện một số ban, ngành, cơ quan Trung ương, cùng đông đảo cựu QTN và CGVN tại Lào, thân nhân liệt sĩ Việt Nam hy sinh tại Lào…

 Đại tướng Chansamone Channhalat, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, cùng các đại biểu tại lễ tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ.

Đại tướng Chansamone Channhalat, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào, cùng các đại biểu tại lễ tưởng niệm, tri ân các liệt sĩ.

Các đại biểu dự lễ tri ân, tưởng niệm kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, các anh hùng liệt sĩ của hai nước, bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của QTN và CGVN tại Lào, của cán bộ, chiến sĩ LLVT yêu nước Lào và nhân dân các bộ tộc Lào trong các cuộc kháng chiến chống kẻ thù chung, giành độc lập dân tộc của mỗi nước, cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần vun đắp, củng cố quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào, Lào- Việt Nam; trong đó QTN và CGVN hoạt động trên đất bạn Lào là biểu tượng cao đẹp, sự gắn kết bền chặt của tình đoàn kết đặc biệt. Các đại biểu cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giáo dục truyền thống, tri ân các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng của hai nước, trong đó tiếp tục phối hợp thực hiện tốt việc tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ QTN và CGVN tại Lào.

Các đại biểu dự lễ tưởng niệm, tri ân.

* Sáng 9-12, đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước đã tiếp thân mật đại diện lãnh đạo Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam- Lào và Hội truyền thống QTN và CGVN tại Lào sang dự lễ tưởng niệm, tri ân các anh hùng liệt sĩ. Đồng chí đánh giá cao sự quan tâm, tri ân cũng như công lao to lớn của các thế hệ QTN và CGVN tại Lào đối với sự nghiệp cách mạng của mỗi nước; mong muốn các thế hệ cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước không ngừng vun đắp mối quan hệ hữu nghị, vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, đã trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

* Trước đó, tối 8-12 tại Vientiane, Lào đã diễn ra cuộc gặp mặt thân mật với chủ đề “Thắm tình đồng chí” của gần 500 cựu QTN và CGVN tại Lào. Đại tướng Chansamone Channhalat, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng nước Cộng hòa DCND Lào và Thượng tướng Thongloi Silivong, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào tới dự. Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Thongloi Silivong bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến, hy sinh to lớn của QTN và CGVN tại Lào, đồng thời mong muốn các thế hệ cán bộ, chiến sĩ của quân đội hai nước nói chung, các cựu QTN và CGVN tại Lào nói riêng sẽ tiếp tục vun đắp, phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Lào- Việt Nam, Việt Nam-Lào trong thời kỳ mới.

Các đại biểu hai nước trò chuyện, giao lưu tại buổi gặp mặt “Thắm tình hữu nghị”.

Trong khuôn khổ các hoạt động tưởng niệm, tri ân, Hội truyền thống QTN và CGVN tại Lào phối hợp với Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam trao hơn 500 xuất quà tặng thân nhân gia đình liệt sĩ, cựu chiến binh và người có công tiêu biểu của nước bạn; đồng thời tổ chức 5 đoàn, với gần 500 đại biểu cựu QTN và CGVN, thân nhân gia đình liệt sĩ… từ Việt Nam, đi tới 12 tỉnh của nước bạn Lào, với nhiều hoạt động ý nghĩa, như: Dâng hương tưởng niệm, viếng nghĩa trang liệt sĩ, thăm lại chiến trường xưa, tặng quà các cựu chiến binh và người có công tiêu biểu.

Cũng trong dịp này, sáng 9-12, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phối hợp với Viện Nghiên cứu tôn giáo (Viện Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam) và Viện Xã hội học (Viện Khoa học xã hội quốc gia Lào) đồng tổ chức hội thảo khoa học “Phật giáo Việt Nam tại Lào: Lịch sử, thực trạng và định hướng phát triển”.

Tin và ảnh: THỦY HOÀI (từ Vientiane, Lào)

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/doi-ngoai/doi-ngoai/tuong-niem-tri-an-cac-anh-hung-liet-si-viet-nam-va-lao-604859