Tưởng niệm nạn nhân bão Linda

Sáng ngày 3.11, tỉnh Cà Mau tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân của bão Linda.

Nhiều người rơi nước mắt khi nghe nhắc về ký ức đau buồn cách đây 20 năm

Tham dự buổi tưởng niệm hơn 300 đại diện gia đình các nạn nhân tử nạn trong bão Linda, cùng lãnh đạo các sở, ban ngành tỉnh Cà Mau.

Trước giờ tổ chức lễ tưởng niệm, đoàn lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ban ngành Cà Mau đã dâng hương, dâng hoa tại bia tưởng niệm nạn nhân bão số 5 (bão Linda) đặt tại cửa biển Khánh Hội.

Dâng hương tại bia tưởng niệm các nhân tử nạn vì bão Linda - Ảnh: Gia Bách

Tại buổi lễ, ông Lê Văn Sử, Phó chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau, thay mặt chính quyền tỉnh Cà Mau gửi đến bà con thân nhân của các nạn nhân không may tử nạn trong bão Linda lời chia sẻ, động viên.

Bão Linda vào chiều ngày 2.11.1997 đã quét qua nhiều tỉnh thành của Nam bộ nhưng Cà Mau là tỉnh bị thiệt hại nặng nhất. Cà Mau có 128 người chết, 1.164 người mất tích và 601 người bị thương; hơn 160 ngàn căn nhà, cơ sở vật chất khác bị sập, tốc mái và hư hỏng… với tổng giá trị thiệt hại vì bão Linda thời điểm đó là hơn 2.700 tỉ đồng.

Bài học từ con bão Linda, đã giúp người dân Cà Mau ý thức hơn trong việc phòng chống bão.

Hiện số lượng tàu khai thác xa bờ của ngư dân Cà Mau có hơn 2.100 chiếc từ 90CV trở lên. Trên các chiếc tàu này đều được trang bị đầy đủ phao cứu sinh, thiết bị vô tuyến, viễn thông, nhiều loại phao cứu hộ… để có thể tiếp nhận thông tin thời tiết ở bất cứ vị trí nào trên biển, góp phần giảm thiệt hại.

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/thoi-su/tuong-niem-nan-nhan-bao-linda-896340.html