Tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định

Sáng 25/2, tại Tịnh xá Ngọc Phương (quận Gò Vấp), Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) TP Hồ Chí Minh phối hợp với Câu Lạc bộ Truyền thống kháng chiến Khối Phụ nữ TP Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định đã hy sinh.

Tại buổi lễ, Chủ tịch Hội LHPN TP Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Ngọc Bích cho biết: Trong hai cuộc kháng chiến chống xâm lược, phong trào đấu tranh của phụ nữ Sài Gòn - Gia Định là một bộ phận khăng khít của phong trào phụ nữ Nam bộ Thành đồng, của phong trào phụ nữ miền Nam Anh hùng - Bất khuất - Trung hậu - Đảm đang.

Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Võ Thị Dung thăm hỏi cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định tại buổi lễ.

Từ khi thành lập tháng 12/1954 cho đến ngày hòa bình thống nhất đất nước, Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định và cán bộ, chiến sĩ, hội viên phụ nữ đã cùng với nhân dân TP hoàn thành vẻ vang sứ mạng mà lịch sử giao phó. Tiêu biểu có các hoạt động như: Hỗ trợ bãi công của công nhân Nhà đèn, công nhân Bến Cảng và bãi thị gắn với Tổng bãi công của 200.000 công nhân lao động toàn thành, làm tê liệt Sài Gòn 2 ngày 26 và 27/3/1956; vận động hơn 10.000 đồng bào và phụ nữ Bến Vân Đồn (quận 4), Phú Thọ Hòa đấu tranh có gậy gộc chống cảnh sát dỡ nhà; làm binh vận lôi kéo cả trung đội lính đào ngũ vác súng ra vùng giải phóng, vận động tiểu thương, vợ con công nhân kéo xuống bến tàu ủng hộ 3 lần bãi công của công nhân cảng chống chủ Mỹ (từ tháng 5 đến tháng 12/1966). Xây dựng nhiều “lõm chính trị” ở khu Bàn Cờ, Vườn Lài, Cống Bà Xếp…

Trong chiến dịch Mậu Thân 1968, Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định lãnh đạo các tổ chức phụ nữ công khai, bán công khai và bí mật tập trung lực lượng chuẩn bị cho cuộc Tổng tấn công và nổi dậy Xuân Mậu Thân góp phần tạo nên những chiến công vang dội và đánh chiếm 13 đồn bót, 1 kho xăng, 2 kho quân lương và cắm cờ, tiếp quản 13 đồn bót và 10 cứ điểm quan trọng trong chiến dịch Hồ Chí Minh… cùng Nhân dân TP lật đổ chính quyền Sài Gòn, giải phóng Miền Nam thống nhất đất nước.

Các đại biểu dâng hương tại Lễ tưởng niệm cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định.

"Thế hệ hôm nay và mai sau mãi mãi tri ân các anh hùng liệt sĩ, cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu hy sinh; ghi nhớ công sức xương máu của các dì, chị đã cống hiến cho sự nghiệp giải phóng đất nước, ghi nhớ công lao to lớn cho cách mạng của các thế hệ đi trước”, Chủ tịch Hội LHPN TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh.

Cũng tại buổi lễ đã diễn ra lễ cầu siêu cho cán bộ, chiến sĩ Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia định đã hy sinh.

Được biết, tháng 12/1954, Khu ủy Sài Gòn – Gia Định thành lập Ban Phụ vận Sài Gòn - Gia Định gồm 3 đồng chí Ngô Thị Huệ, Nguyễn Thị Thanh, Nguyễn Thị Ráo. Tiếp theo thành lập Ban Phụ vận nông thôn Gia Định với 3 đồng chí Nguyễn Thị Dung, Nguyễn Thị Xà và Huỳnh Thị Khanh. Từ khi được thành lập, một lực lượng nữ cán bộ đảng viên dung cảm trung kiên được bố trí ở nội đô và nội thành là bộ tham mưu, là hạt nhân của phong trào phụ nữ Sài Gòn - Gia Định.

Đoàn Vũ

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/le-tuong-niem-can-bo-chien-si-ban-phu-van-sai-gon-gia-dinh-310614.html