Tưởng niệm 28 năm ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định

Ngày 15-9, tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm (Bến Tre) long trọng diễn ra lễ tưởng niệm 28 năm ngày mất Nữ tướng Nguyễn Thị Định (28/7/1992 - 18/7/2020 âm lịch).

Đến dự lễ có ông Phan Văn Mãi - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bến Tre cùng các lãnh đạo tỉnh này và đông đảo người dân địa phương và một số tỉnh lận cận.

Ông Phan Văn Mãi thắp hương tưởng nhớ Nữ tướng Nguyễn Thị Định (Ảnh: Hữu Hiệp)

Ông Phan Văn Mãi thắp hương tưởng nhớ Nữ tướng Nguyễn Thị Định (Ảnh: Hữu Hiệp)

Nữ tướng Nguyễn Thị Định sinh ngày 15-3-1920 trong một gia đình nông dân nghèo tại xã Lương Hòa, huyện Giồng Trôm. Bà tham gia cách mạng từ năm 1936, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam tháng 10-1938. Trải qua nhiều vị trí và chức vụ trong Đảng và nhà nước, đến năm 1974, bà được phong quân hàm Thiếu tướng.

Sau 1975, bà giữ chức vụ Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Năm 1980, bà giữ chức Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt nam. Từ năm 1987-1992, bà giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng Nhà nước. Ngày 30-8-1995, bà được Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Bà là người phụ nữ tiêu biểu xứng đáng với 8 chữ vàng mà Bác Hồ đã tặng cho phụ nữ miền Nam “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

M. SƠN

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/thoi-su/tuong-niem-28-nam-ngay-mat-nu-tuong-nguyen-thi-dinh-2020091514352856.htm