Tưởng niệm 1771 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh

Ngày 27-3, tại Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật quốc gia đặc biệt Khu di tích Bà Triệu ở xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa tổ chức Lễ tưởng niệm 1771 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh và khai hội đền Bà Triệu năm 2019.

Tam quan trước đền Bà Triệu.

Tam quan trước đền Bà Triệu.

Bà Triệu (tên húy là Triệu Thị Trinh) quê ở vùng núi Quân Yên, nay thuộc các xã Định Tiến và Định Công, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. Sinh ra, lớn lên gặp cảnh đô hộ của phong kiến phương bắc, với ý chí gắn liền hành động “Tôi chỉ muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá trường kình ở Biển Đông, lấy lại giang sơn, dựng nền độc lập, cởi ách nô lệ, chứ đâu chịu khom lưng làm tỳ thiếp cho người”, Triệu Thị Trinh cùng anh trai là Triệu Quốc Đạt xây dựng căn cứ, phất cờ khởi nghĩa.

Từ vùng núi Ngàn nưa, Triệu Thị Trinh lãnh đạo nghĩa quân phát triển vùng giải phóng xuống đồng bằng, đánh chiếm lỵ sở Tư Phố của Cửu Chân, làm chủ tới vùng duyên hải Thanh Hóa, đồng thời hợp quân với ba anh em họ Lý ở Bồ Điền mở rộng vùng giải phóng ra phía bắc, xây dựng tuyến phòng thủ từ vùng căn cứ Bồ Điền đến cửa biển Thần Phù, thuộc huyện Nga Sơn ngày nay.

Nhà Ngô lo sợ điều động 8.000 quân tinh nhuệ do Lục Dận chỉ huy đàn áp cuộc khởi nghĩa và đã diễn ra khoảng 30 trận đánh ở tuyến phòng thủ phía bắc sông Lèn. Tương quan lực lượng chênh lệch, giặc dùng kế bẩn, mưu hèn, Triệu Thị Trinh cùng nghĩa quân đánh trận quyết chiến và người nữ Anh hùng đã hy sinh khi vừa tròn 23 tuổi tại núi Tùng, nay thuộc thôn Phú Điền, xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc.

Ôn lại cuộc khởi nghĩa Bà Triệu cùng bản lĩnh, khí phách bất khuất, kiên cường của người Anh hùng liệt nữ, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa Phạm Duy Phương nhấn mạnh: Tuy thất bại nhưng khởi nghĩa Bà Triệu là dấu son chói lọi trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc ta, đỉnh cao của phong trào chống ách đô hộ phong kiến phương bắc, đánh dấu bước trưởng thành của phong trào đấu tranh vũ trang giành độc lập của nhân dân.

Lễ tưởng niệm 1771 năm ngày mất Anh hùng dân tộc Triệu Thị Trinh được tổ chức trọng thể với nghi thức dâng hương, trình tấu chúc văn khắc ghi công lao, tri ân người Anh hùng liệt nữ cùng các tướng lĩnh, nghĩa quân Bà Triệu.

Lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nổi trống khai hội đền Bà Triệu năm 2019.

Tiếp đó, lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa nổi trống khai hội đền Bà Triệu năm 2019; các đại biểu và đông đảo nhân dân cùng thưởng thức chương trình nghệ thuật sân khấu hóa tái hiện cuộc khởi nghĩa, hình ảnh người nữ Anh hùng Triệu Thị Trinh, tôn vinh truyền thống anh hùng, bất khuất của dân tộc, đạo lý “uống nước nhớ nguồn” và hát mừng quê hương đổi mới.

MAI LUẬN

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/vanhoa/dong-chay/item/39646102-tuong-niem-1771-nam-ngay-mat-anh-hung-dan-toc-trieu-thi-trinh.html