Tưởng nhớ nhà văn Nguyễn Thi và nhà thơ Lê Anh Xuân

Hội Nhà văn VN tại TP.HCM sẽ tổ chức buổi lễ tưởng nhớ hai tên tuổi của văn học VN là nhà văn Nguyễn Thi và nhà thơ Lê Anh Xuân.

Nhà thơ Lê Anh Xuân - Ảnh: T.L

Sáng 17.1 tại Liên hiệp Các hội văn học - Nghệ thuật TP.HCM, nhân kỷ niệm 50 năm cuộc tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, Hội Nhà văn VN tại TP.HCM sẽ tổ chức buổi lễ tưởng nhớ hai tên tuổi của văn học VN là nhà văn Nguyễn Thi - giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật và nhà thơ Lê Anh Xuân - giải thưởng Nhà nước về văn học nghệ thuật.

Hai ông đã hy sinh trong cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, được nhà nước truy tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang.

Chủ tịch Hội Nhà văn TP.HCM Trần Văn Tuấn, nhạc sĩ - ca sĩ Hoàng Long, nhà phê bình văn học Ngô Thảo, nghệ sĩ Trọng Thanh, nhà văn Trầm Hương, nhà thơ Trần Mai Hường... sẽ ngâm thơ, đọc các bài viết về hai tác giả thơ nổi tiếng và tài hoa của nền thơ văn cách mạng.

NSƯT Ca Lê Hồng (chị ruột nhà thơ Lê Anh Xuân) sẽ nói chuyện về em trai mình. Bà Trần Phúc Mộng Loan, vợ của cố nhà văn Anh Đức (Giải thưởng Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật), người được Lê Anh Xuân gửi lại bài thơ Anh Giải phóng quân trước khi nhà thơ tham gia chiến dịch Mậu Thân, để nhà văn Anh Đức biên tập lại thành bài thơ Dáng đứng Việt Nam bất hủ cũng sẽ tham gia buổi lễ.

Công Sơn

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/van-hoa/tuong-nho-nha-van-nguyen-thi-va-nha-tho-le-anh-xuan-923881.html