Tưởng nhớ người ra đi - Vì người ở lại

Đó là thông điệp tại buổi Lễ tưởng niệm nạn nhân TNGT 2017 do Ủy ban ATGT Quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai tổ chức tối 19/11.

Tối qua (19/11), tại Hội trường Nhà Thiếu nhi tỉnh Gia Lai, Ủy ban ATGT quốc gia phối hợp với UBND tỉnh Gia Lai đã tổ chức lễ Tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT năm 2017 với thông điệp “Tưởng nhớ người đi - Vì người ở lại”.

Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông phát đi thông điệp tại buổi Lễ

Thừa ủy quyền của Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban ATGT Quốc gia, Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Ngọc Đông đã gửi lời chia buồn sâu sắc đến tất cả các gia đình có nạn nhân tử vong vì TNGT đồng thời kêu gọi: “Các cơ quan hữu quan của Nhà nước ở Trung ương và địa phương, các đơn vị, tổ chức, cá nhân và toàn thể nhân dân cùng tưởng nhớ đến những đồng bào không may qua đời vì TNGT hãy cùng góp phần chia sẻ những tổn thất, xoa dịu những nỗi đau của các nạn nhân và thân nhân của họ”.

Theo Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho thấy, trong 10 tháng đầu năm nay, cả nước đã có hơn 6.800 người tử vong và hơn 11.700 người bị thương tật suốt đời do tai nạn giao thông. Tai nạn giao thông để lại nhiều hậu quả lâu dài cho gia đình và xã hội, đẩy hàng nghìn gia đình vào thảm cảnh tang tóc, đói nghèo vĩnh viễn không thể bù đắp được .

Buổi lễ tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT

Chỉ tính riêng trên địa bàn tỉnh Gia Lai, bình quân một năm tai nạn giao thông làm chết gần 230 người, bị thương gần 500 người. Mặc dù số vụ, số người chết tuy có giảm nhưng con số thương vong vẫn còn rất lớn gây nên nhiều hệ lụy cho nhân dân trên địa bàn tỉnh. Điển hình là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào rạng sáng 7/5/2017 trên đường Hồ Chí Minh, đoạn qua huyện Chư Sê làm 13 người chết và 32 người bị thương.

Tại lễ tưởng niệm, Ủy ban ATGT quốc gia đã chia sẻ nhiều câu chuyện, nhiều loạt phóng sự, tái hiện lại những nỗi đau thương, mất mát do TNGT gây ra đối với những gia đình, xã hội. Chương trình đã truyền tải thông điệp “giá trị cuộc sống”, giúp mọi người hiểu được sự sống là quý giá, đừng vì để lỡ một giây mà hủy đi một đời. Qua đó, việc chấp hành đúng luật giao thông và có những hành vi đúng mực, văn minh sẽ góp phần vào việc xây dựng một môi trường giao thông an toàn, thân thiện… “Thông qua những câu chuyện kể về TNGT để cho mọi người biết được rằng sự sống đáng quý lắm, nhưng cũng mong manh trước thảm họa của TNGT. Để biết nâng niu, tôn trọng, quý trọng sự sống đấy bằng cách hãy chấp hành ATGT, cùng chung tay đẩy lùi TNGT. Mỗi người tham gia giao thông có ý thức để thảm họa TNGT không phải là nỗi đau của bất cứ cá nhân nào, của bất cứ gia đình nào. Và kêu gọi những người đang ở lại hãy mạnh mẽ hơn biến nỗi đau thành hành động để sống tốt, sống có ích và hướng đến những điều tốt đẹp của xã hội”, ông Uông Việt Dũng - Phó Chánh VP UB ATGT Quốc Gia chia sẻ.

Phạm Trọng Nghị

Nguồn GTVT: http://www.tapchigiaothong.vn/tuong-nho-nguoi-ra-di--vi-nguoi-o-lai-d52160.html