Tường nhà tắm đổ sập, mẹ bị thương, con trai 3 tuổi tử vong

Vào nhà tắm lúc mưa lớn kèm giông lốc thì bất ngờ tường đổ sập khiến bé trai 3 tuổi ở Thanh Hóa tử vong.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Ngày 15/6, bà Nguyễn Thị Huế, Chủ tịch UBND xã Thành Hưng, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa xác nhận trên NLĐ, trên địa bàn bất ngờ xảy ra một trận giông lốc gây sập tường khiến 2 mẹ con thương vong.

Theo đó, khoảng 16 giờ 49 phút ngày 14/6, sau khi đi gặt lúa từ ngoài đồng về, chị Trần Thị C. (SN 1989; ngụ thôn Hoàng Thành, xã Thành Hưng) vào nhà tắm để tắm rửa, thay quần áo. Lúc này, ngoài trời bỗng nổi gió lốc mạnh, kèm theo mưa lớn. Cùng lúc này, thấy mẹ về, đứa con trai gần 3 tuổi của chị C. cũng chạy theo mẹ vào nhà tắm.

Khi hai mẹ con đi tới khu bếp thì bức tường bất ngờ đổ sập. Hậu quả, cả hai mẹ con bị tường gạch đè lên người. phát hiện sự việc, người thân đã nhanh chóng cứu nạn hai mẹ con chị C. và đưa tới Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thành để cấp cứu.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bé trai đã bị tử vong, chị C. bị dập nát 3 ngón tay và thương tích nặng. Được biết, bức tường nhà đổ sập cao gần 4 m, được xây dựng phía sau căn nhà cấp 4 để làm phòng bếp và nấu ăn của gia đình nạn nhân.

Nhận định của cơ quan chức năng trên báo Lao Động, nguyên nhân ban đầu được xác định là do dông lốc khiến bức tường bị đổ sập. Sau sự việc xảy ra, đại diện xã Thành Hưng đã tới thăm hỏi, động viên gia đình và phối hợp khắc phục hậu quả, lo hậu sự cho bé trai 3 tuổi.

Thiên Thanh (T/H) - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/tuong-nha-tam-do-sap-me-bi-thuong-con-trai-3-tuoi-tu-vong-95876-3.html