Tướng Nga tố Mỹ tính dùng vũ khí hủy diệt, Ukraine cáo buộc Moscow cản trở đi tản

Theo giới quân sự Nga, Mỹ đang tính sử dụng vũ khí hủy diệt hàng loạt (WMD) ở Ukraine nhằm đổ tội cho nước này.

“Mỹ đang chuẩn bị khiêu khích nhằm cáo buộc lực lượng vũ trang Nga sử dụng vũ khí hóa học, sinh học hoặc vũ khí hạt nhân chiến thuật ở Ukraine. Những kế hoạch đó gồm ba kịch bản, kịch bản khả dĩ nhất là một cuộc tấn công ‘cờ giả’ nhằm vào dân thường hoặc một hành động phá hoại ở các địa điểm thuộc Ukraine mà có liên quan tới việc phát triển các thành phần của WMD”, Thiếu tướng Igor Kirillov, người đứng đầu Lực lượng phòng vệ Hạt nhân, Sinh học và Hóa học Nga nói với hãng tin RT hôm 23/4.

Một lính Nga cầm thiết bị đo phóng xạ ở nhà máy Zaporozhskaya, Ukraine. Ảnh: Sputnik

“Cuộc tấn công có thể nhằm vào các mục tiêu tiềm ẩn nguy cơ như nhà máy điện hạt nhân Zaporozhskaya, vốn được chúng tôi kiểm soát từ đầu tháng trước và nhà máy hóa chất tại khu vực Kamenskoye thuộc miền đông Ukraine”, ông Kirillov nói thêm.

Theo ông Kirilov, kịch bản thứ hai là việc Mỹ dùng WMD một cách kín đáo với số lượng nhỏ. Bởi Lầu Năm Góc trước đây từng có kế hoạch triển khai những vũ khí này ở nhà máy thép Azovstal tại thành phố Mariupol, Ukraine.

“Kịch bản thứ ba, dù ít có khả năng xảy ra, là việc Mỹ công khai dùng WMD trên chiến trường. Cụ thể ở các thị trấn trong vùng Donbass như Slavyansk và Kramatorsk, những nơi gần với tiền tuyến và được quân đội Ukraine kiểm soát. Các máy bay không người lái cỡ nhỏ có thể sẽ được dùng để rải các hóa chất độc hại”, ông Kirilov nói thêm.

Hơn 5,1 triệu dân Ukraine rời đất nước

Cao ủy Liên Hợp Quốc về người tị nạn (UNHCR) hôm 23/4 cho biết, đã có 5.163.686 người dân Ukraine buộc phải di tản ra nước ngoài vì chiến sự. Trong số đó, lượng người di tản sang Ba Lan và Romania từ tháng Hai tới nay lần lượt ở mức 2,86 triệu và 769.600

“Chúng tôi ước tính có gần 645.000 người dân Ukraine đã rời đất nước vào tháng Hai, gần 3,4 triệu người di tản sang nước khác vào tháng Ba, và số người đi tị nạn tính từ đầu tháng tới nay là hơn 1,1 triệu người. Phụ nữ và trẻ em chiếm chiếm khoảng 90% số người tị nạn, trong khi nam giới từ 18-60 tuổi không thể đi do nhiều người phải nhập ngũ”, tờ Strait Times dẫn thông cáo từ UNHCR nêu rõ.

Theo UNHCR, số người di tản sang Nga, Hungary và Moldova kể từ khi chiến sự nổ ra lần lượt là 578.200, 481.000 và 430.170.

Nga điều tra về thông tin đặc nhiệm Anh có mặt ở Ukraine

Thông cáo từ Ủy ban điều tra Nga cho biết, ít nhất hai nhóm Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) đã được triển khai tới thành phố Brody thuộc tỉnh Lviv, Ukraine.

“Nhiều báo cáo cho thấy, các chuyên gia về tác chiến phá hoại của đặc nhiệm Anh đã được triển khai ở phía tây Ukraine. Những dữ liệu sẽ được kiểm tra một cách kỹ lưỡng, nhất là khi SAS trên thực tế từng khẳng định rằng bản thân là những chuyên gia trong việc tổ chức các hoạt động chống phá, ám sát hay tấn công”, hãng tin RT dẫn thông cáo trên nêu rõ.

Theo các bản báo cáo, những lính đặc nhiệm SAS trên đã ngồi máy bay từ thành phố Hereford, Anh để tới một sân bay quân sự nằm ở thành phố Brody thuộc tỉnh Lviv. Có tất cả hai nhóm, mỗi nhóm gồm 8-10 thành viên. Những người này đều am hiểu về hoạt động phá hoại, chiến tranh du kích,…

“Đó không phải là đặc nhiệm thông thường. Mỗi nhóm sẽ luôn có một ‘nhà tư tưởng học’, trong khi các thành viên còn lại sẽ là chuyên gia trong lĩnh vực sở trường của bản thân. Khi được triển khai tới các khu vực giao tranh, họ sẽ cải trang thành các nhân viên y tế hoặc cứu trợ nhân đạo. Dường như họ tới Ukraine với mục đích huấn luyện kỹ năng chiến đấu cho lính đặc nhiệm Ukraine”, một nguồn tin an ninh giấu tên nói với hãng RT.

Ukraine tố Nga cản trở di tản dân Mariupol

Theo Thị trưởng Mariupol Vadym Boychenko, quân đội Nga hôm 23/4 đã phá vỡ nỗ lực của chính quyền Ukraine trong việc di tản người dân khỏi thành phố này.

“Có khoảng 200 người dân thành phố Mariupol đã tụ tập lại để được đưa đi di tản. Nhưng binh sĩ Nga đã tới đó và yêu cầu họ giải tán, đồng thời nói sẽ sử dụng một số biện pháp mạnh nếu người dân không làm theo yêu cầu”, hãng tin AP dẫn lời ông Boychenko nói.

Tuyên bố trên được ông Boychenko đưa ra chỉ vài tiếng sau khi Phó Thủ tướng Ukraine Iryna Vereshchuk cho biết, chính quyền nước này trong ngày 23/4 sẽ cố di tản phụ nữ, trẻ em và người già khỏi thành phố cảng Mariupol.

“Nếu mọi thứ diễn ra theo đúng kế hoạch đề ra, cuộc di tản người dân khỏi thành phố Mariupol sẽ bắt đầu vào trưa ngày 23/4 (giờ địa phương). Rất nhiều nỗ lực sơ tán người dân trước đó của chúng tôi đã bị thất bại”, bà Vereshchuk nói trên mạng xã hội Telegram.

Tuấn Trần

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/tuong-nga-to-my-tinh-dung-vu-khi-huy-diet-ukraine-cao-buoc-moscow-can-tro-di-tan-2012469.html