Tướng Nga: Kẻ thù không có vũ khí chặn được Kinzhal

Tuyên bố được nguyên Tư lệnh Quân đoàn phòng không - không quân số 4, Trung tướng Valery Gorbenko đưa ra khi Nga trang bị tên lửa Kinzhal cho Bắc Cực.

Bộ Quốc phòng Nga về nguyên tắc đã quyết định trang bị tổ hợp siêu thanh Kinzhal cho lực lượng không quân biển của Hạm đội phương Bắc. Việc đào tạo nhân sự và cơ sở hạ tầng để bảo trì và vận hành vũ khí siêu thanh sẽ bắt đầu vào năm 2021.

Phương tiện mang phóng tên lửa siêu thanh Kinzhal sẽ là tiêm kích MiG-31. Hiện tại phi đội thuộc trung đoàn không quân hỗn hợp sô 98 đóng tại Monchegorsk trên bán đảo Kola được trang bị loại máy bay này.

Trung đoàn này nằm trong biên chế Quân đoàn phòng không - không quân số 45 của Hạm đội Phương Bắc. Tổ hợp có thể được biên chế cho một đơn vị không quân mới.

Kinzhal có khả năng tấn công mục tiêu ở khoảng cách lên tới 2 nghìn km. Bán kính hoạt động của nó sẽ bao gồm cụ thể là bán đảo Scandinavia, các nước Baltic và hầu hết Tuyến đường Biển Bắc.

Tiêm kích MiG-31 mang theo tên lửa siêu thanh.

Tiêm kích MiG-31 mang theo tên lửa siêu thanh.

Đặc biệt, tên lửa không chỉ có tốc độ siêu thanh mà còn có khả năng cơ động quỹ đạo khi bay. Các chuyên gia quân sự cho biết tính năng này khiến tên lửa trở nên khó bắn hạ hơn rất nhiều đối với các hệ thống phòng không và phòng thủ tên lửa hiện tại và trong tương lai.

"Một sản phẩm như vậy về bất kỳ phương diện nào cũng sẽ rất hữu ích. Đây là loại vũ khí mạnh nhất, các nước khác không có loại tương tự. Các tổ hợp siêu thanh từ các sân bay của Hạm đội Phương Bắc sẽ bao quát được cả vùng lãnh thổ phía bắc và tây bắc.

Hiện nay, các hệ thống phòng không có thể đánh chặn Kinzhal đơn giản là không tồn tại. Do đó, những tên lửa này trong trường hợp cần thiết có thể thực hiện nhiệm vụ được giao một cách hiệu quả", Trung tướng Valery Gorbenko nói.

Cùng với đó, chuyên gia quân sự Nga Vladislav Shurekin cũng khẳng định rằng, việc triển khai Kinzhal sẽ khiến Bắc Cực yên tĩnh hơn. Bắt đầu từ năm 2021, các phi công tiêm kích siêu thanh MiG-31 được triển khai ở Siberia sẽ bắt đầu học cách sử dụng tên lửa vượt siêu thanh Kh-47M2 Kinzhal.

"Các phi công sử dụng máy bay đánh chặn MiG-31 của Trung đoàn Hàng không 712 sẽ tham gia các lớp huấn luyện đặc biệt vận hành Kinzhal từ cuối năm 2021", Bộ Quốc phòng Nga cho biết trong một thông báo.

Đến năm 2024, đơn vị này sẽ được tiếp nhận đầy đủ Kinzhal. Trung đoàn đóng quân ở khu vực có tầm tác chiến Bắc Cực, Viễn Đông và Trung Á. Mục đích huấn luyện nhằm nâng cao khả năng sử dụng Kinzhal trong các hoàn cảnh đặc biệt.

Nói về kế hoạch đưa tên lửa siêu thanh đến Bắc Cực của Nga, vị chuyên gia này cho rằng, Moscow sẽ thành lập một lực lượng chiến đấu mạnh mẽ ở vùng Krasnoyarsk Krai.

Để có thể thực hiện tăng cường khả năng chiến đấu của các lực lượng vũ trang Nga hiện nay trong thời gian ngắn, Nga cần các cụm quân sự với phương hướng chiến lược như vậy. Chính vì vậy, khu vực triển khai MiG-31 và Kinzhal rất hợp lý.

Máy bay MiG-31 có thể nhanh chóng cơ động từ Siberia đến các hướng đông bắc, đông nam và tây bắc. Tình hình ở tất cả các hướng chiến lược này không ổn định, đặc biệt là sau khi Mỹ rút quân khỏi Afghanistan, tình hình ở Trung Á nhiều khả năng xuất hiện các biến số mới.

Hiện tại, ở vùng Viễn Đông, Nga vẫn tồn tại những tranh chấp lãnh thổ chưa được giải quyết với Nhật Bản. Tại Bắc Cực, tuyến hàng hải phương Bắc đang xuất hiện nhiều tranh chấp với các quốc gia NATO. Sự xuất hiện của Kinzhal tại Siberia sẽ làm cho các khu vực này "yên tĩnh" hơn.

Vị chuyên gia này cho biết thêm, việc triển khai tên lửa siêu thanh của Nga ở Bắc Cực chỉ nhằm mục đích thực tế. Với khả năng độc nhất của vũ khí này, chúng có thể dễ dàng răn đe tấn công hạm đội Mỹ nếu Washington quyết định bỏ qua tuyên bố của Moscow và cố gắng đưa tàu của mình vào Tuyến đường Biển Bắc.

"Đây là một tên lửa với khả năng rất độc đáo. Trong khu vực này, Mỹ với tư cách là thành viên của NATO, thậm chí không có cơ hội để ngăn chặn một quả tên lửa siêu thanh đang bay với tốc độ trên 10.000km/h.

Nếu cần thiết thì Kh-47M2 Kinzhal có thể dễ dàng loại bỏ các tàu của một nhóm tấn công hàng không mẫu hạm thậm chí là chính bản thân tàu sân bay", hơn nữa chúng sẽ làm như vậy ở bất kỳ khu vực phía Bắc nào của Nga", chuyên gia Nga nói.

Sở dĩ có tuyên bố như trên bởi ngoài vai trò tấn công mặt đất, Nga còn dự định phát triển một phiên bản chống hạm của Kh-47M2 Kinzhal với đầu dò radar chủ động nhằm tấn công những mục tiêu động trên biển.

Đến khi đó, MiG-31 Nga với tên lửa Kinzhal sở hữu đòn tấn công kép có thể khiến bất kỳ đối thủ nào cũng phải khiếp sợ.

Đan Nguyên

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tuong-nga-ke-thu-khong-co-vu-khi-chan-duoc-kinzhal-3424339/