Tướng Nga hùng hồn tuyên bố dẫn đầu thế giới về vũ khí mới

Quân đội Nga cho biết, chương trình hiện đại hóa vũ khí quy mô lớn đã biến nước này thành nước đứng đầu thế giới về vũ khí quân sự mới. Ngày nay, khoảng một nửa số thiết bị nặng của quân đội Nga, như xe tăng và pháo binh, được chú ý hiện đại hóa nhiều nhất.

Vũ khí Nga trong lễ duyệt binh Ngày Chiến thắng. Ảnh: RT.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Dmitry Bulgakov cho biết hôm 1.8, trong 5 năm qua, quân đội Nga đã được trang bị hơn 25.000 vũ khí mới, như xe tăng và thiết giáp cùng với hơn 4.000 khẩu pháo và dàn phóng tên lửa hiện đại.

"Theo các cơ quan chuyên gia độc lập, năm 2017, Nga đứng đầu xếp hạng thế giới về các vũ khí quân sự ở địa hạt này" - hãng tin RIA Novosti dẫn lời vị tướng người Nga.

Ông Dmitry Bulgakov cũng đề cập rằng, khoảng 50% vũ khí quân sự hiện nay của Nga đã được trang bị mới hoàn toàn.

Nga đang trải qua một đợt thay thế vũ khí quân sự mới, ngưng sử dụng các vũ khí cũ từ thời Liên Xô để thay thế bằng các loại xe bọc thép và hỏa lực hiện đại.

Vào tháng 11, quân đội cho biết, Nga đã trở thành quốc gia có nhiều xe tăng, xe tăng chiến đấu bộ binh và pháo phản lực phóng loạt (MLRS).

Công ty phân tích quân sự Global Firepower xếp quân đội Nga ở vị trí thứ hai trong số quân đội của 136 nước trên thế giới về mặt sức mạnh, chỉ sau Mỹ.

Bảng xếp hạng xem xét hơn 50 yếu tố, bao gồm số lượng vũ khí sẵn sàng chiến đấu và hỏa lực kết hợp của các vũ khí này.

Báo cáo của Credit Suisse năm 2015 cũng xếp Nga thứ hai, sau Mỹ, trong chỉ số sức mạnh quân sự.

Hải Anh

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-gioi/tuong-nga-hung-hon-tuyen-bo-dan-dau-the-gioi-ve-vu-khi-moi-622512.ldo