Tướng Mỹ tiết lộ tham vọng của ông Biden ở Biển Đen

Cựu chỉ huy quân đội Mỹ tại châu Âu (2014-2017), Tướng Mỹ Ben Hodges nhận định chính quyền mới của Nhà Trắng, do Tổng thống đắc cử Joe Biden đứng đầu sẽ cứng rắn hơn nhiều đối với Điện Kremlin.

Theo đó, vị tướng này chia sẻ với kênh Dom TV của Ukraine cho hay, ông Biden đã nói rõ với Nga rằng Mỹ muốn hợp tác chặt chẽ hơn với các đồng minh châu Âu. Ông Biden tin Ukraine có thể nhìn vào tình hình với sự lạc quan, đồng thời không quên thận trọng.

Tướng Mỹ Ben Hodges dự đoán sự thất bại của Nga ở Biển Đen. (Ảnh: AP)

Tướng Mỹ Ben Hodges dự đoán sự thất bại của Nga ở Biển Đen. (Ảnh: AP)

Theo ông Hodges, hợp tác giữa Ukraine-Mỹ sẽ làm giảm tham vọng của Nga đối với các nước yếu. Ông cho rằng Biển Đen là tâm điểm của cuộc cạnh tranh Nga-Ukraine.

“Đây là lúc các nước phương Tây phải cho Nga thấy rằng không thể sử dụng vũ lực để thay đổi biên giới trong thế giới hiện đại”, ông Hodges cho biết.

Ngoài ra, Tướng Hodges nhấn mạnh, chính ở khu vực Biển Đen, Điện Kremlin cần thể hiện bản lĩnh của mình và cho thấy họ không có quyền ra lệnh cho Gruzia, Ukraine hay Moldova nên hành xử như thế nào.

Tướng Hodges lưu ý rằng, khu vực Biển Đen rất quan trọng trên quan điểm kinh tế với Nga. Đặc biệt, sau khi sáp nhập Crimea, Nga phản đối sự tồn tại của một khu kinh tế ở Romania trong vùng biển của Biển Đen. Và Liên minh châu Âu (EU) nên chú ý đến điều này.

Cũng theo ông Hodges, đối với Đức, nước này cần lên tiếng phản đối Điện Kremlin. “Chính Đức có thể tác động đến cục diện ở Biển Đen, nếu không thể thay đổi chính sách của Moscow, thì ít nhất cũng có tác động đáng kể đến họ”, Tướng Hodges nhận định.

Mới đây, hôm 3/12, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết, Moscow quan ngại về việc Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gia tăng các hoạt động quân sự tại Biển Đen, cho rằng điều này ảnh hưởng đến sự ổn định ở khu vực.

Theo bà Zakharova, các tàu chiến của NATO thường xuyên đi vào các cảng trên Biển Đen của các đồng minh và đối tác của liên minh này, với tần suất ngày càng tăng. Bà cũng cho biết, ngày càng có nhiều máy bay không người lái của NATO bay gần biên giới của Nga.

“Các cơ sở vật chất tại Bulgaria và Romania đang được nâng cấp và họ đang triển khai các vũ khí tấn công. Các tình huống diễn tập quân sự bao gồm việc không kích vào lãnh thổ Nga. Chúng tôi quan ngại sâu sắc về vấn đề này”, bà Zakharova nói.

“Chúng tôi buộc phải xem xét việc liên minh NATO gia tăng các hoạt động quân sự. Khu vực Biển Đen có truyền thống duy trì hòa bình dựa vào lực lượng của các nước ven biển. Việc xuất hiện của một tổ chức với ý định không tốt sẽ làm mất ổn định tại khu vực và gây chia rẽ các nước láng giềng”, bà Zakharova nhấn mạnh. Đồng thời, bà Zakharova cũng cáo buộc NATO lôi kéo Ukraine và Gruzia vào các cuộc tập trận chống lại Nga.

Trước đó, hôm 1/12, chủ tịch Ủy ban quốc tế thuộc Hội đồng Liên bang Nga, ông Konstantin Kosachev cảnh báo, hành động của NATO ở Biển Đen sẽ nhận đáp trả từ Nga và các quốc gia khác không phải là thành viên của liên minh quân sự này.

“Hành động của NATO, kể cả ở khu vực Biển Đen, đang giết chết tinh thần của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu - OSCE”, ông Kosachev nói.

Ông Kosachev nhấn mạnh, chính nguyên tắc về tính bất khả phân của an ninh chung đang bị phá hoại bởi những hành động như vậy. Ngoài ra, bất chấp những thỏa thuận ban đầu, các thành viên của NATO lại hô hào cần phải đảm bảo “an ninh” của riêng họ và đồng minh ở bất kỳ khu vực nào trên thế giới.

“Tình trạng này cũng đang diễn ra ở Biển Đen, nơi hành động của NATO sẽ nhận sự trả đũa từ Nga và từ các nước khác không phải là thành viên liên minh quân sự này”, ông Kosachev kết luận.

Thanh Bình (lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vietnamnet.vn/the-gioi/tuong-my-tiet-lo-tham-vong-cua-ong-biden-o-bien-den-271638.html