Tướng Mỹ tiết lộ kế hoạch 3 bước trong trường hợp chiến tranh hạt nhân

Tham mưu trưởng Không quân Hoa Kỳ David Goldfein tiết lộ kế hoạch chi tiết trong trường hợp xảy ra chiến tranh hạt nhân.

Tướng Mỹ tiết lộ kế hoạch 3 bước trong trường hợp chiến tranh hạt nhân

Tướng Mỹ tiết lộ kế hoạch 3 bước trong trường hợp chiến tranh hạt nhân

Tướng Goldfein lưu ý rằng trước tiên ông phải liên lạc với Tod Walters, người đứng đầu Bộ chỉ huy châu Âu của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ. Sau đó, lực lượng Hoa Kỳ và NATO sẽ tiến hành một cuộc phản công lớn ngay lập tức, bao gồm sử dụng máy bay chiến đấu, máy bay ném bom, máy bay tiếp nhiên liệu, các phương tiện trinh sát, không gian và hoạt động đặc biệt."

Theo vị tướng này, tiếp đến ông phải liên lạc với người đứng đầu Bộ Tư lệnh Bắc Mỹ (NORAD) để có những hành động trả đũa trên lãnh thổ Mỹ.

NORAD có nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ Mỹ trước các tên lửa đạn đạo xuyên lục địa. Để làm được như vậy, lực lượng này dựa vào các hệ thống đánh chặn phóng từ mặt đất (GBI) vốn có nhiệm vụ phát hiện các đầu đạn thật sự được che giấu trong các vật nghi trang.

Ông Goldfein cho hay Mỹ đã chặn thành công một ICBM bằng GBI trong một vụ thử nghiệm.

Người thứ 3 tướng Goldfin sẽ liên lạc là người đứng đầu Bộ Tư lệnh Chiến lược Hoa Kỳ, John Heiten và gửi lệnh tới các tàu ngầm hạt nhân.

Các tàu ngầm hạt nhân được thiết kế cho năng lực tấn công thứ hai quy mô lớn, sẽ đảm bảo tiêu diệt bất kỳ ai thực hiện tấn công hạt nhân vào Mỹ.

Theo ông Goldfein, ba bước trên cần được thực hiện đồng thời theo thứ tự cụ thể, như vậy Mỹ mới có thể bảo vệ tối đa lãnh thổ của mình trước một cuộc tấn công hạt nhân.

Trí Đức (Lược dịch)

Nguồn Infonet: https://infonet.vn/tuong-my-tiet-lo-ke-hoach-3-buoc-trong-truong-hop-chien-tranh-hat-nhan-post304896.info