Tướng Mỹ thích Kalibr, Nga lập tức chứng minh sự ưu việt

Ngay sau khi một đô đốc Mỹ đánh giá cao khả năng của tên lửa Kalibr thì Nga lập tức phóng loạt tên lửa này như để 'chứng minh tính năng'.

Trong bài phát biểu hôm 05/10 tại một sự kiện trong Hội đồng Đại Tây Dương, Đô đốc Mỹ James Foggo đã dùng từ “ấn tượng” để chỉ về những khả năng của tên lửa hành trình tấn công mặt đất thế hệ mới Kalibr do Nga sản xuất, đã được chứng minh thực tế nhiều lần trong cuộc chiến chống khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria.

Theo ông, 6 tàu ngầm mới lớp Varshavyanka (NATO định danh là Kilo) hiện đang hoạt động ở vùng Biển Đen, nhiều tàu trong số đó đã từng có mặt ở Địa Trung Hải và thực hiện việc phóng tên lửa Kalibr-PL (phiên bản phóng từ tàu ngầm) - loại tên lửa thực sự ấn tượng, vào các mục tiêu IS ở Syria.

Ngoài ra, các tên lửa này còn được phóng từ các tàu hộ vệ tên lửa hạng trung, hạng nhẹ, thậm chí là các tàu hộ tống chỉ có lượng giãn nước vẻn vẹn hơn 800 tấn cũng có thể mang được tới 4 quả loại tên lửa này. Đây là điểm ưu việt so với các tàu khu trục, tàu tuần dương có lượng giãn nước trên dưới 10.000 tấn của hải quân Mỹ.

Vị Tư lệnh Hải quân Hoa Kỳ ở châu Âu và châu Phi, kiêm lãnh đạo Lực lượng Đồng minh ở Naples tuyên bố, với tầm bắn xa tới 2500km, trong trường hợp được phóng từ tất cả các biển, bao gồm cả vùng biển xa như Caspian, tên lửa Kalibr có thể bay tới bất kỳ thủ đô châu Âu nào.

Thực chất Kalibr là tên của hệ thống, còn tên lửa của hệ thống này có 2 loại là tên lửa hành trình chống hạm 3M54 có tầm phóng 660km và tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M14, có tầm phóng xa tới 2500km.

Trong khi phiên bản chống hạm 3M54 chưa có điều kiện thực chiến thì loại tên lửa hành trình tấn công mặt đất 3M14 của Nga đã được sử dụng nhiều lần trong cuộc chiến chống tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) ở Syria, mà lần đầu tiên trong chiến dịch chống lại các tay súng IS ở Aleppo-Syria vào ngày 7 tháng 10 năm 2015.

Tàu hộ tống mang số hiệu 021 Grad Sviyazhsk thuộc Project 21.631 (lớp Buyan-M) phóng tên lửa Kalibr-NK

Tàu hộ tống mang số hiệu 021 Grad Sviyazhsk thuộc Project 21.631 (lớp Buyan-M) phóng tên lửa Kalibr-NK

Khi đó, tàu hộ vệ tên lửa của dự án 11661K (lớp Gepard 3.9) mang số hiệu 693 Dagestan và các tàu tên lửa cỡ nhỏ thuộc dự án 21631 (lớp Buyan-M) lần lượt mang tên và số hiệu là Grad Sviyazhsk (021), Uglich (022) và Veliki Ustyug (106) đã phóng tổng cộng 26 tên lửa hành trình Kalibr-NK (phiên bản phóng từ tàu mặt nước) từ biển Caspian, vượt quãng đường 1500km vào các mục tiêu IS ở Syria.

Theo vị đô đốc Mỹ đánh giá, Kalibr là hệ thống tên lửa hành trình tầm xa được thiết kế để tiêu diệt các mục tiêu mặt đất thuộc loại tiên tiến nhất trên thế giới hiện nay. Kalibr được các chuyên gia đánh giá là đối thủ nặng ký, thậm chí có phần nhỉnh hơn so với tên lửa hành trình Tomahawk của Mỹ.

Như để chứng minh cho nhận định của vị đô đốc Mỹ là đúng đắn, ngày 06/10, Hải quân Nga thông báo, các tàu chiến của Tiểu Hạm đội Caspian đã thao luyện tấn công kẻ thù giả định bằng tên lửa Kalibr.

Trưởng ban báo chí Quân khu phía Nam Vadim Astafyev thông báo rằng, thủy thủ đoàn của hai tàu tên lửa Dagestan và Tatarstan thuộc đội tàu Caspian của Nga trong cuộc tập trận hải quân đã tấn công kẻ thù giả định, với hệ thống tên lửa Kalibr-NK có độ chính xác cao.

Trong quá trình tập trận song phương của chỉ huy và tập thể chiến sĩ (KShU) dưới sự lãnh đạo chung của Đại tướng Alexandr Dvornikov, chỉ huy Quân khu phía Nam, hai tàu tên lửa Dagestan và Tatarstan hoàn thành nhiệm vụ đánh trúng các mục tiêu quan trọng của đối phương trên đảo Chechen.

Theo ông, thủy thủ của các tàu đã thực hiện cuộc tấn công tên lửa với vũ khí chính xác vào các mục tiêu ven biển từ tổ hợp Kalibr-NK. Tên lửa đánh trúng các mục tiêu ven đảo, trong khoảng cách bay 100 hải lý (hơn 180 km).

Nhật Nam

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tuong-my-thich-kalibr-nga-lap-tuc-chung-minh-su-uu-viet-3366813/