Tướng Mỹ: Nga chuyển S-300 đến Syria để bảo vệ Iran

Theo Tư lệnh Quân đội Mỹ tại Trung Đông, Đại tướng Joseph Votel, thực chất việc Nga chuyển S-300 đến Syria là để bảo vệ Iran.

Vị tư lệnh Mỹ cho rằng, việc Nga triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-300 đến Syria là hành động liều lĩnh của Moscow để bảo vệ Iran. Thực chất, Mỹ không muốn xảy ra chiến tranh với Iran mà chỉ muốn kiềm chế hoạt động của họ trong khu vực.

Tướng Joseph Votel nói: "Tôi không nghĩ rằng chúng tôi đang tìm cách để gây chiến với Iran, và tôi không nghĩ rằng đó là những gì chúng tôi đang làm".

Nga chuyển S-300 đến Syria.

Tổng tư lệnh Mỹ nói rằng Mỹ đang làm việc để "chấm dứt hành động và chính sách bất ổn của Iran làm lan rộng bạo lực và đau khổ cho người dân trên khắp Trung Đông".

"Nguyên tắc mà chúng ta (Mỹ) đang thực hiện là thông qua áp lực ngoại giao và kinh tế. Và tôi ủng hộ điều đó, tôi không thấy điều đó là đang trên đường gây chiến với Iran", vị tướng này nói thêm.

Dù Nga chưa có phản ứng nào sau tuyên bố của Tư lệnh Quân đội Mỹ nhưng việc Moscow bảo vệ Iran là không thể phủ nhận. Nga coi Iran là một đồng minh trong khu vực, đặc biệt trong việc ngăn sự hồi sinh của IS trong khu vực.

Nếu thiếu Iran, IS có thể dễ dàng lan rộng và xa dọc tây và trung Á. Vì thế, Iran giữ một vai trò cốt yếu trong việc chiến đấu chống lại âm mưu của chủ nghĩa khủng bố - vốn đã thất bại nhưng chưa hoàn toàn diệt vong cả về mặt thực tế lẫn chính sách.

Thực tế, rất nhiều nhân vật tại Israel đã tranh luận về việc duy trì IS, coi việc IS bị tiêu diệt là một sai lầm mang tính chiến lược và muốn dùng lực lượng này như một công cụ để chống lại Iran.

Vì vậy, việc Nga bảo vệ Iran trước các cuộc tấn công của Israel hay Mỹ là chuyện dễ hiểu. Lý do này bao gồm cả thực tế rằng Mỹ-Israel và Saudi Arabia đang tiến hành một cuộc chiến lớn chống lại Iran, cuộc chiến này sẽ không ngoài mục đích "thay đổi chế độ" tại Iran.

Nếu điều này xảy ra có thể tạo nên những hậu quả thảm khốc lan ra trong khu vực từ Syria, Iran tới Trung Á hay ngay cả nước Nga.

Và nếu ý định tai họa này thắng thế, nó sẽ đưa Mỹ vào vị trí phá vỡ con đường tơ lụa mới giữa Trung Quốc và châu Âu - một lãnh thổ then chốt mà cho chương trình kết nối của Iran và lục địa Á Âu.

Vì thế, Iran là chìa khóa cho những kế hoạch kết nối có tiềm năng thay đổi toàn bộ bức tranh địa kinh tế châu Á. Còn Nga không muốn có một cuộc đối đầu quân sự hay sự leo thang giữa Iran và Israel tại Syria.

Vì vậy, khả năng Nga triển khai S-300 đến Syria với mục đích bảo vệ cơ sở của Iran như tuyên bố của Tướng Joseph Votel hoàn toàn có thể xảy ra.

Tuấn Vũ

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/tin-tuc-24h/tuong-my-nga-chuyen-s-300-den-syria-de-bao-ve-iran-3366743/