Tướng Mỹ không tin Patriot đối phó được tên lửa Iran

Dù triển khai hệ thống Patriot đến Iraq để đối phó với tên lửa từ Iran nhưng chính tướng Mỹ cũng không tin vào khả năng hoàn thành nhiệm vụ của Patriot.

Hiện nay Mỹ đã triển khai nhiều hệ thống phòng không tới Iraq để bảo vệ tốt hơn cho quân đội Mỹ ở đây trước các cuộc tấn công bằng tên lửa và rocket của lực lượng do Iran hậu thuẫn.

Theo Defense News, về lý thuyết hệ thống Patriot có khả năng ngăn chặn nhiều mối đe dọa từ trên không đối với các mục tiêu mặt đất, bao gồm máy bay, tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình.

Hệ thống Patriot.

Hệ thống Patriot.

Một khẩu đội Patriot hoàn chỉnh thường được trang bị bao gồm xe phóng M901, radar theo dõi mục tiêu AN/MPQ-53, phòng điều khiển chiến đấu có người lái và xe nguồn.

Mặc dù hệ thống Patriot có thể đóng một vai trò nhất định trong việc hạn chế các cuộc tấn công của Iran, nhưng Mỹ cũng biết rằng, Patriot không thể hoàn toàn đối phó được với lượng lớn tên lửa và rocket của các lực lương thân Iran.

Sự lo lắng của Mỹ được chính Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mark Milley, việc Patriot tăng cường triển khai Patriot đến Iraq là cần thiết nhưng cũng không khiến căn cứ Mỹ an toàn hơn.

"Ngay cả khi các tổ hợp Patriot được tăng cường tới Iraq trước thời điểm Iran cho phóng loạt tên lửa nhằm vào hai căn cứ của liên minh quân sự do Mỹ đứng đầu là Erbil và al-Asad vào ngày 8/1 cũng không chắc chắn những tổ hợp Patriot có ngăn chặn được tên lửa Iran tấn công", tướng Mark Milley thừa nhận.

Do đó, Bộ Quốc phòng Mỹ cũng đã triển khai thêm các hệ thống chống rocket, pháo cối ở một số khu vực của Iraq. Lầu năm góc thường dựa vào các hệ thống này để bảo vệ hệ thống phòng không Patriot.

Cùng với sự thiếu tin tưởng vào lá chắn Patriot, Mỹ còn xuất hiện thêm mối lo không hề nhẹ khi có thể bị Iran bẻ khóa bất kỳ lúc nào. Mối lo này xuất hiện khi Tehran cung cấp bằng chứng đã vô hiệu những hệ thống Patriot Mỹ đang triển khai để bảo vệ căn cứ tại Iraq.

Hồi đầu tháng 4/2020, Iran tuyên bố nước này vô hiệu hóa thành công các hệ thống phòng không Patriot Mỹ triển khai ở Iraq. Để chứng minh, phía Iran còn đưa ra bằng chứng cho tuyên bố của họ với những bức ảnh chụp các căn cứ lớn nhất của Mỹ ở Iraq bằng máy bay không người lái (UAV).

Một trong số đó có thể kể tới là căn cứ không quân Harir nằm ở Batas, phía Bắc Iraq (khu vực tự trị của người Kurd). Không rõ thời điểm những bức ảnh Iran công bố trước hay sau khi Mỹ triển khai các hệ thống phòng không Patriot tới Iraq.

Và chính sự không rõ ràng này đang khiến niềm tin của Mỹ vào khả năng đánh chặn vốn đã không cao nay lại có thêm lý do để lo lắng.

Thanh Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/quoc-phong/vu-khi/tuong-my-khong-tin-patriot-doi-pho-duoc-ten-lua-iran-3400264/