Tướng Mỹ không hài lòng vì Google muốn hợp tác với Trung Quốc

Tướng hải quân Mỹ Joseph Dunbar cảm thấy 'khó hiểu' khi Google muốn hiện diện nhiều hơn ở Trung Quốc trong khi ngày càng xa rời Lầu Năm Góc.

Google vẫn tham vọng kinh doanh tại Trung Quốc - Ảnh: Reuters

CEO Google Sundar Pichai chuẩn bị điều trần trước Quốc hội Mỹ và ông nhiều khả năng phải đối mặt với không ít câu hỏi liên quan tới các thông tin cho rằng “gã khổng lồ tìm kiếm” đang hào hứng với việc phát triển một công cụ tìm kiếm có kiểm soát chặt chẽ để sử dụng tại Trung Quốc.

Trước vấn đề đó, tướng hải quân Mỹ Joseph Dunbar mới đây đã công khai quan điểm với những dấu hỏi lớn dành cho doanh nghiệp công nghệ hàng đầu này, theo BGR. Theo đó, ông Joseph muốn biết vì sao Google sẵn sàng hợp tác với Trung Quốc, trong khi lại từ chối bắt tay với quân đội phục vụ cho quốc gia mà hãng được sinh ra.

Phát biểu trong một sự kiện mới đây, tướng Joseph cho hay ông không thể hiểu nổi vì sao Google lại tách biệt mình khỏi Lầu Năm Góc, trong khi các lãnh đạo cấp cao của hãng lại rất hứng thú với việc tăng cường sự hiện diện tại thị trường Trung Quốc.

“Thật khó giải thích đối với tôi khi biết rằng chúng ta thỏa hiệp để có được lợi ích kinh doannh tại Trung Quốc, nơi mà sự tự do bị giới hạn và ai cũng biết rằng Bắc Kinh sẽ lấy tài sản trí tuệ từ các công ty”, ông nói.

Phát biểu của ông Dunbar cũng tương tự với những lời mà thượng nghị sĩ Mỹ Mark Warner mới trao đổi tại một sự kiện do Trung tâm An ninh Mỹ tổ chức.

“Tôi thấy ngạc nhiên vì Google đang tìm cách để phối hợp với Trung Quốc nhằm phát triển một công cụ tìm kiếm có kiểm soát dành cho thị trường này. Công nghệ kiểm soát, kiểm duyệt không gian mạng của Trung Quốc hiện nay khiến nhiều chế độ độc tài trên thế giới phải ghen tị. Bắc Kinh còn xuất khẩu cả công nghệ lẫn học thuyết chủ quyền không gian mạng sang các nước khác như Venezuela, Ethiopia, Pakistan”, ông Warner nói.

Những câu hỏi vẫn chờ đợi CEO Google trả lời vào phiên điều trần diễn ra ngày 11.12 tới đây (theo giờ Mỹ).

Anh Quân

Nguồn Thanh Niên: http://thanhnien.vn/cong-nghe/tuong-my-khong-hai-long-vi-google-muon-hop-tac-voi-trung-quoc-1031658.html