Tướng Mỹ Jeffrey Smiley bị thương trong vụ tấn công ở Afghanistan

Người phát ngôn Phái bộ Hỗ trợ Kiên quyết của NATO cho biết, Chuẩn tướng Lục quân Jeffrey Smiley được xác nhận là một trong hai người Mỹ bị thương trong vụ tấn công hôm 18/10 vừa qua.

Chuẩn tướng Lục quân Mỹ Jeffrey Smiley - trái, nói chuyện với binh sỹ Afghanistan. (Nguồn: washingtonpost)

Chuẩn tướng Lục quân Mỹ Jeffrey Smiley - trái, nói chuyện với binh sỹ Afghanistan. (Nguồn: washingtonpost)

Reuters đưa tin, Người phát ngôn Phái bộ Hỗ trợ Kiên quyết (Resolute Support) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) cho biết, Chuẩn tướng Lục quân Jeffrey Smiley đã được xác nhận là một trong hai người Mỹ bị thương trong vụ tấn công hôm 18/10 vừa qua.

Ông Smiley, chỉ huy lực lượng huấn luyện và cố vấn của phái bộ trên ở miền nam Afghanistan, đã trúng đạn khi một vệ sỹ của tỉnh trưởng tỉnh Kandahar bắn vào nhóm quan chức đang rời cuộc họp với chỉ huy cao nhất của NATO tại Afghanistan, Tướng Scott Miller.

Ông Miller không bị thương nhưng cảnh sát trưởng tỉnh Kandahar, Tướng Abdul Razeq, một trong những vị chỉ huy chống Taliban có tiếng nhất của Afghanistan, đã bị thiệt mạng cùng với Tướng Abdul Momim, chỉ huy trưởng cơ quan tình báo địa phương NDS.

Vụ tấn công trên, được Taliban thừa nhận tiến hành, là một đòn giáng mạng vào chính phủ Afghanistan khi đánh vào đầu não cơ quan chỉ huy an ninh của một trong những tỉnh chiến lược quan trọng nhất của Afghanistan và chứng tỏ những kẻ nổi loạn thậm chí có thể tấn công những lãnh đạo cấp cao nhất.

Cùng với ông Smiley, một dân thường Mỹ và một nhà thầu của liên quân NATO cũng bị thương khi nhóm các quan chức đang trên đường ra trực thăng để đưa ông Miller và cộng sự quay trở lại Kabul./.

(Vietnam+)

Nguồn VietnamPlus: http://www.vietnamplus.vn/tuong-my-jeffrey-smiley-bi-thuong-trong-vu-tan-cong-o-afghanistan/531183.vnp