Tướng Mỹ chống lệnh Trump cố tình chậm rút quân khỏi Đức

Các tướng Mỹ cố tình làm chậm quá trình rút quân đội Mỹ khỏi Đức mặc dù Tổng thống nước này đã tuyên bố về việc rút quân hôm 15/6.

Lầu Năm Góc cố tình làm chậm quá trình rút quân Mỹ khỏi Đức, tờ báo The Washington Post dẫn lời nguồn tin từ Bộ Quốc phòng. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quân đội Mỹ sẽ rút khỏi nước Đức.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các tướng quân đội bất đồng quan điểm với nhau.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và các tướng quân đội bất đồng quan điểm với nhau.

Tờ báo này nhấn mạnh rằng, việc rút quân khỏi Đức nếu thực hiện sẽ mất nhiều thời gian hơn và ông Trump cần sự hỗ trợ và nhất trí từ Lầu Năm Góc để thực hiện kế hoạch này. Tuy nhiên, các phóng viên cho rằng, các tướng Mỹ thực tế đã không thực hiện yêu cầu của Tổng thống Mỹ về việc này.

Một vấn đề tương tự cũng đang diễn ra ở Afghanistan. Quân đội Mỹ đã rút khỏi nước này nhưng với một tốc độ rất chậm. Trước đó, Nhà Trắng đã lên kế hoạch rút quân khỏi nước này và hoàn thành trước khi bầu cử vào tháng 11. Nhưng Bộ Quốc phòng nước này không vội rút quân và đưa ra các lựa chọn khác nhau để đạt được mục đích của mình.

Theo Nhà Trắng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Mark Esper và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Hoa Kỳ Mark Milli đặc biệt sử dụng chính sách “quan liêu” để ngăn cản Tổng thống về vấn đề này.

“Nếu họ không thể hòa hợp với Tổng thống Mỹ Donald Trump, không tuân theo mệnh lệnh của ông thì họ nên hành động kiên quyết và từ chức”, chính quyền Mỹ nhấn mạnh.

Trước đó, ngày 15/6 Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố quyết định giảm số lượng lính Mỹ ở Đức xuống còn 25 nghìn người. Tổng thống Mỹ chắc chắn rằng, điều này sẽ xảy ra nếu Đức không trả tiền cho Mỹ vì sự đóng quân trên lãnh thổ Đức và không trả các khoản nợ cho NATO.

Ông Trump tức giận nói rằng, thực tế rằng Đức đã trả cho Nga hàng tỷ USD trong lĩnh vực năng lượng, tuy nhiên Hoa Kỳ phải bảo vệ Đức chống lại Nga.

Tổng thống Mỹ cũng thu hút sự chú ý rằng, hiện nay tại Cộng hòa Liên bang Đức có khoảng 52 nghìn binh sĩ Mỹ hoạt động thường xuyên, tuy nhiên theo số liệu chính thức chỉ có khoảng 35 nghìn người. Theo tờ Politico, quyết định rút quân khỏi Đức đã khiến Bộ Tư lệnh Hoa Kỳ bất ngờ.

Đáp lại tuyên bố của ông Trump, Đại sứ Đức tại Hoa Kỳ Emily Haber lưu ý rằng, quân đội Hoa Kỳ không ở Đức để bảo vệ nước này, mà để duy trì an ninh trong khối NATO và chứng tỏ sức mạnh của Mỹ ở châu Phi và châu Á.

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Đức Heiko Maas đã bình luận về các kế hoạch của Washington cho biết rằng, gần đây mối quan hệ giữa Berlin và Washington rất phức tạp và có chiều hướng căng thẳng hơn.

Nếu một quyết định như vậy không hoàn toàn được chính phủ Hoa Kỳ đồng ý, thì cũng không có gì đáng ngạc nhiên khi chúng tôi cũng không đồng ý với quyết định này, ông Maas nói.

Bộ trưởng chỉ ra rằng, nhiều người ở Washington không hài lòng với quyết định này. Hiện tại Berlin vẫn chưa rõ liệu kế hoạch này có được thực hiện hay không, khi nào, bằng cách nào, nơi nó sẽ xảy ra.

Theo ông Maas, Hoa Kỳ cần phải thảo luận về vấn đề này. Điều này chứng tỏ rằng, chỉnh quyền Mỹ đã quyết định một vấn đề quan trọng nhưng chưa được thảo luận một cách thấu đáo trong chính phủ Mỹ.

Chí Huy

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/the-gioi/quan-he-quoc-te/tuong-my-chong-lenh-trump-co-tinh-cham-rut-quan-khoi-duc-3407973/