Tướng Mỹ cảnh báo Washington thiếu khả năng ngăn chặn các mối đe dọa từ đối thủ

Người đứng đầu lực lượng hạt nhân của Mỹ đã cảnh báo rằng Washington thiếu khả năng ngăn chặn các cuộc tấn công của đối thủ, trong bối cảnh mối đe dọa từ Nga đang tăng lên và vũ khí chiến lược của Trung Quốc đang được tăng cường nhanh chóng.

Tư lệnh STRATCOM Charles Richard trong một phiên điều trần tại Thượng viện vào tháng 3/2021 tại Washington. Ảnh: Getty Images

Tư lệnh STRATCOM Charles Richard trong một phiên điều trần tại Thượng viện vào tháng 3/2021 tại Washington. Ảnh: Getty Images

“Mỹ đang phải đối mặt với nhu cầu ngăn chặn khủng hoảng mà chúng ta mới chỉ trải qua một vài lần trong lịch sử đất nước”, đài RT (Nga) dẫn lời Đô đốc Charles Richard, Tư lệnh Bộ Chỉ huy Chiến lược Mỹ (STRATCOM) cho biết hôm 5/5. Vị Tư lệnh cũng nhắc lại những lo ngại về mối đe dọa ba bên mà ông từng cảnh báo với các nhà lập pháp hồi tháng 3, liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine.

Tướng Richard cho hay Mỹ và các đồng minh chưa từng phải đối mặt với một cuộc khủng hoảng nào tương tự chiến dịch quân sự của Nga vào Ukraine trong hơn 30 năm qua. Tổng thống Nga Vladimir Putin đã sử dụng các mối đe dọa hạt nhân để ngăn chặn sự can thiệp của Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Trong khi đó, ông cho biết các nhà lãnh đạo Trung Quốc đang theo dõi chặt chẽ cuộc chiến ở Ukraine và có khả năng sẽ sử dụng các giải pháp hạt nhân để mang lại lợi ích cho họ trong tương lai.

Ông Richard đã nhiều lần cảnh báo về hoạt động tăng cường năng lực hạt nhân của Trung Quốc. Vị Tướng này kêu gọi chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden cần xem xét lại việc tài trợ phát triển một loại tên lửa hành trình hạt nhân, năng suất thấp, có thể phóng từ tàu ngầm. Ông cũng tái nhấn mạnh vấn đề này vào hôm 5/5, trong bối cảnh cuộc khủng hoảng Ukraine làm tăng thêm tính cấp thiết của vấn đề tăng cường năng lực răn đe hạt nhân.

“Cuộc chiến ở Ukraine và quỹ đạo hạt nhân của Trung Quốc - đột phá chiến lược của họ - cho thấy chúng ta vẫn còn thiếu khả năng răn đe và đảm bảo an ninh đối phó với mối đe dọa”, ông Richard nói và cho biết thêm rằng các lực lượng hạt nhân là “nền tảng” ngăn chặn các cuộc tấn công của Mỹ.

Hồi tháng 3, Tổng thống Biden đã đề xuất bổ sung thêm 30 tỷ USD chi tiêu quốc phòng của Mỹ lên 813 tỷ USD. Đề xuất bao gồm tăng 92% tài trợ cho Sáng kiến Răn đe châu Âu, lên 6,9 tỷ USD.

Chỉ huy STRATCOM cũng báo động việc thiếu hụt ngân sách và tình trạng phát triển trì trệ hơn nữa sẽ gây ra một số hậu quả nghiêm trọng. Ông nói: “Sự chậm trễ của chương trình vũ khí đã khiến chúng tôi bỏ lỡ thời điểm có thể giảm thiểu hoàn toàn rủi ro hoạt động”.

Hải Vân/Báo Tin tức

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/the-gioi/tuong-my-canh-bao-washington-thieu-kha-nang-ngan-chan-cac-moi-de-doa-tu-doi-thu-20220506112817796.htm