Tướng Mỹ âm thầm đến Iraq cứu vãn quan hệ quốc phòng

Chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm Mỹ Frank McKenzie âm thầm thăm Iraq hôm 4-2 giữa lúc nước này nhiều lần yêu cầu Mỹ rút quân.

Tướng lĩnh hàng đầu của quân đội Mỹ đã âm thầm đến Iraq hôm 4-2 để cứu vãn quan hệ quốc phòng song phương đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng, hãng tin RT cho biết.

Tướng Frank McKenzie - chỉ huy Bộ tư lệnh Trung tâm (CENTCOM - phụ trách khu vực Trung Á và Trung Đông) - đã trở thành quan chức cấp cao nhất của Mỹ thăm Baghdad kể từ sau vụ tấn công của Mỹ hạ sát Thiếu tướng Qassem Soleimani của Iran đầu tháng 1.

Ông McKenzie đã gặp các lãnh đạo cấp cao của nước chủ nhà và đến thăm lực lượng Mỹ tại căn cứ không quân Ayn al-Asad - nơi bị Iran tập kích bằng tên lửa để trả đũa cho cái chết của ông Soleimani.

Hiện trường căn cứ không quân Ayn al-Asad sau khi bị Iran tấn công hôm 8-1. Ảnh: CNN

Hiện trường căn cứ không quân Ayn al-Asad sau khi bị Iran tấn công hôm 8-1. Ảnh: CNN

Chuyến thăm của ông McKenzie diễn ra giữa lúc những làn sóng phản đối sự hiện diện của Mỹ đang lan rộng còn các căn cứ của Mỹ ở Iraq liên tục bị tấn công.

Ngày 12-1 và 15-1, các căn cứ al-Balad và Trại Taji - nơi thường xuyên có quân Mỹ đồn trú - trúng nhiều tên lửa Katyusha. Iraq và Mỹ chưa xác nhận thủ phạm thực hiện vụ tấn công.

Ngày 24-1, hàng trăm ngàn người Iraq đã tập trung ở quảng trường al-Hurriya (Baghdad), hô to các khẩu hiệu chống Mỹ và đòi quân Mỹ rút khỏi quốc gia này. Lầu Năm Góc đang nỗ lực đàm phán với Baghdad để tiếp tục duy trì quân đội Mỹ tại Iraq.

VĂN KIẾM

Nguồn PLO: https://plo.vn/quoc-te/su-kien/tuong-my-am-tham-den-iraq-cuu-van-quan-he-quoc-phong-887478.html