Tướng mới tự tin, Bayern quyết không sắm 'hàng hiệu'

Bayern Munich nhiều khả năng sẽ không chi đậm đưa về những ngôi sao do tân HLV Niko Kovac đã hài lòng với lực lượng hiện tại.

Theo nguồn tin độc quyền của Sport Bild, các sếp Bayern Munich đã có buổi họp với tân HLV Niko Kovac tại Munich vào tuần trước. Quyết định cuối cùng được đưa ra là Hùm xám sẽ không sắm thêm bất cứ một ngôi sao mới nào. Chiến lược gia người Croatia đã hài lòng với lực lượng hiện tại đồng thời sẽ trao thêm cơ hội cho những tài năng trẻ của đội bóng.

Kovac sẽ chính thức tiếp quản Bayern từ ngày 1/7 tới đây

Tính đến thời điểm hiện tại, Bayern mới có một bản hợp đồng chất lượng là tiền vệ Leon Goretzka (từ Schalke 04, miễn phí). Bởi vậy, đây được coi là quyết định khá… tự tin của BLĐ đội bóng Đức. Hầu hết đều tin rằng ít nhất họ cũng sẽ tìm cách đưa về một ngôi sao ở vị trí chạy cánh để thay thế cho bộ đôi Franck Ribery và Arjen Robben đã quá già.

Tuy nhiên, việc cả Ribery lẫn Robben tiếp tục ở lại sân Allianz Arena thêm 1 năm cùng sự trở lại của Serge Gnabry (từ Hoffenheim sau khi hết hợp đồng cho mượn) hay Kingsley Coman sẽ hoàn toàn bình phục chấn thương đã khiến BLĐ Bayern và HLV Kovac yên tâm hơn.

Ngoài ra, việc những tài năng trẻ của lò đào tạo Bayern đã được trao cơ hội cuối mùa trước và thể hiện khá tốt cũng là một phần lý do. Franck Evina (17 tuổi, cầu thủ chạy cánh), Lukas Mai (18 tuổi, trung vệ) hay Meritan Shabani (19 tuổi, tiền vệ tấn công) đều đã cho thấy tiềm năng trong những trận đấu được HLV tiền nhiệm Jupp Heynckes sử dụng.

Không những vậy, BLĐ Bayern và HLV Kovac cũng thống nhất về việc đội hình của Hùm xám đang phình to. Họ có thể bán hậu vệ trái dự bị Juan Bernat hay thậm chí các trụ cột như trung vệ Jerome Boateng, bộ đôi tiền vệ Arturo Vidal và Thiago Alcantara nếu được giá.

Theo BĐS

Nguồn Thể Thao VN: http://thethaovietnam.vn/bundesliga/tuong-moi-tu-tin-bayern-quyet-khong-sam-hang-hieu-193-289897.html